Ukraine tìm cách xoay xở khi Mỹ dừng cấp vũ khí
(Dân trí) - Ukraine đã tìm hướng giải quyết mới để đảm bảo nguồn cung vũ khí sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự.

Lính Ukraine chuẩn bị đạn pháo (Ảnh: Reuters).
Truyền thông Mỹ đầu tuần này đồng loạt đưa tin nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot - vũ khí quan trọng giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga - cũng như tên lửa GMLRS, tên lửa Hellfire và hàng nghìn quả đạn pháo 155mm đã bị tạm dừng.
NBC cho biết một số lô hàng viện trợ của Mỹ đã đến châu Âu, nhưng đang bị giữ lại để chuyển cho các lực lượng Ukraine.
Các quan chức Mỹ sau đó xác nhận việc tạm dừng vận chuyển các lô vũ khí cho Ukraine, mô tả đây là một phần của chính sách "Nước Mỹ trên hết". Mỹ tuyên bố nước này phải duy trì kho vũ khí của mình để đảm bảo "thành công của Mỹ trên chiến trường".
Một số nguồn tin của Politico cho biết lệnh đóng băng này "đã khiến các quan chức cấp cao của Ukraine bất ngờ". Theo đó, Kiev đã yêu cầu Washington "cho phép châu Âu mua vũ khí của Mỹ để chuyển giao cho Ukraine".
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác", một quan chức Ukraine nói.
Một số quốc gia châu Âu được cho là đang xem xét các giao dịch vũ khí tiềm năng với Ukraine.
Tuy nhiên, một nguồn tin nói với hãng tin Politico rằng việc chuyển giao vũ khí vẫn cần sự chấp thuận của Mỹ, cho thấy những nỗ lực của Ukraine nhằm duy trì nguồn cung vũ khí có thể bị sa lầy trong các cuộc đàm phán.
Một phần của động thái này liên quan đến việc khắc phục các hạn chế xuất khẩu mà Washington thường áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí của nước ngoài.
Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay cả việc Anh chuyển giao tên lửa Storm Shadow cho Ukraine ban đầu cũng bị trì hoãn vì các hệ thống này chứa các bộ phận của Mỹ, theo Politico.
Một quan chức Ukraine nói với Politico rằng những rào cản tương tự có thể được giải quyết trong các cuộc đàm phán, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Mỹ có chấp thuận các đợt chuyển giao vũ khí hay không.
Theo Politico, chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đang nghiêng về ý tưởng bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine.
Politico trích dẫn một cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan, và một nguồn tin hiểu về các cuộc đàm phán cho biết Tổng thống Trump dường như "thấu hiểu" và "thông cảm", mặc dù không có cam kết cụ thể nào được đưa ra.
Việc Mỹ đóng băng viện trợ vũ khí đã gây ra sự thất vọng ở Kiev. Nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya tuyên bố Mỹ "không còn là đồng minh của chúng tôi nữa".
Bộ Ngoại giao Ukraine cũng triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ John Ginkel để nhấn mạnh "tầm quan trọng cốt yếu" của việc chuyển giao vũ khí, đồng thời cảnh báo về bất kỳ "sự chậm trễ hoặc trì hoãn nào".
Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây giao vũ khí cho Ukraine, khẳng định động thái này sẽ càng kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả cuối cùng.