1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tìm cách vô hiệu hóa "sát thủ bầu trời" của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đang nhờ đến đội ngũ kỹ sư công nghệ và chuyên gia tìm cách vô hiệu hóa các máy bay không người lái (UAV) sát thủ của Nga.

Ukraine tìm cách vô hiệu hóa sát thủ bầu trời của Nga - 1

Một UAV Shahed Nga sử dụng để tập kích ở Ukraine hồi tháng 10/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một tầng hầm ở trung tâm thủ đô Kiev vào cuối tháng 6, hàng trăm kỹ sư và chuyên gia về đổi mới đã gặp gỡ giới chức quân sự cấp cao để tìm cách tăng hiệu quả vô hiệu hóa UAV tự sát giá rẻ mà Nga dùng để tập kích các thành phố của Ukraine nhiều tháng qua.

Ban tổ chức đã trao 3 triệu USD tiền thưởng cho ba nhóm chuyên gia được coi là đã giới thiệu UAV hoặc công nghệ tác chiến điện tử tốt nhất nhằm chống lại UAV sát thủ Shahed của Nga do Iran sản xuất.

Động thái này phần nào cho thấy cuộc chạy đua công nghệ vũ trang của Ukraine với Nga trong cuộc xung đột hiện tại. Với sự tham gia của khu vực tư nhân và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của nhà nước, hàng nghìn UAV chiến đấu đã được sản xuất và tung ra chiến trường, đưa ngành công nghiệp này đến giai đoạn phát triển bùng nổ.

"Cuộc chiến hiện nay thiên về công nghệ. Những thay đổi trong công nghệ và trên chiến trường diễn ra hàng ngày", ông Mykhailo Fedorov, bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, nhận định.

Trong tháng 5, Nga đã tấn công Ukraine với kỷ lục hơn 300 UAV. Đây rõ ràng là một thách thức đối với các nhà hoạch định quân sự Ukraine, những người đang tìm cách bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng của nước này trong mùa đông tới. Mùa đông năm ngoái, Nga đã cố gắng làm tê liệt mạng lưới điện của Ukraine bằng các cuộc tập kích UAV diện rộng.

"Chúng tôi muốn chuẩn bị để đối phó với những thách thức tương tự vào mùa đông tới", Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov nói.

UAV của Iran có khả năng bay rất thấp để không bị lực lượng phòng không đối phương phát hiện. Đồng thời, với hệ thống định vị đủ tốt, chúng khó bị hạ gục bằng vũ khí điện tử gián đoạn tần số vô tuyến, một thiết bị được dùng để chống lại UAV.

Giới chức Ukraine cho biết, phương Tây đã cung cấp hệ thống phòng không tinh vi để giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa, nhưng việc hạ gục một đội UAV có giá 50.000 USD/chiếc bằng tên lửa giá 1 triệu USD không hợp lý.

Ông Fedorov nói: "Điều đó không mang lại lợi ích, vì vậy, chúng tôi cần liên tục cắt giảm chi phí cho các công cụ mà chúng tôi sử dụng để tiêu diệt Shahed. Chúng tôi đang nói về việc phát hiện và phá hủy UAV bằng cách sử dụng âm thanh cũng như các phương tiện khác".

Ông Oleksandr cho biết, nhóm của ông tại sự kiện đã giới thiệu chiếc quadrocopter, một UAV có thể bay nhanh hơn và lâu hơn nhiều so với các UAV khác. "Đó là UAV có thể cất cánh thẳng đứng, được dùng để đánh chặn hoặc đuổi kịp, bắn hạ hoặc gây nhiễu các UAV", ông nói.

Yuriy, kỹ sư và phó giám đốc của một công ty ở Ukraine, cũng trình bày các thiết kế cho hệ thống tác chiến điện tử UAV mới, thứ được cho là sẽ hiệu quả hơn trong việc chống lại Shahed.

UAV đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến ở Yemen, Syria và Nagorno-Karabakh, nhưng chưa thể nhiều bằng ở Ukraine.

"Đây là một cuộc chiến UAV chưa từng có", ông Fedorov nói và cho biết thêm rằng sự đổi mới trong công nghệ quân sự của Ukraine đã bùng nổ kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Chuẩn tướng Yurii Shchyhol cho biết: "Vài tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, mọi người đều nhận ra rằng cách hiệu quả nhất để tiến hành trinh sát và đánh bại đối phương là dùng UAV".

Ukraine đã khởi động một dự án gây quỹ cộng đồng vào năm ngoái nhằm tạo ra một đội quân UAV. Giờ đây, dự án này đã phát triển thành một chương trình của chính phủ, bao gồm mọi thứ từ sản xuất các phương tiện không người lái đến đào tạo phi công UAV.

Theo Reuters