1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tập trung binh lực, giành lại các vị trí của Nga ở pháo đài Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố tiếp tục giành được các vị trí do Nga kiểm soát trong các cuộc giao tranh tại thành phố Bakhmut.

Ukraine tập trung binh lực, giành lại các vị trí của Nga ở pháo đài Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa khí tài (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi tiếp tục tiến về hướng Bakhmut, tập trung ở ngoại ô thành phố. Hôm nay, các đơn vị của chúng tôi đã giành được hơn 10 cứ điểm của đối phương ở phía bắc và phía nam ngoại ô Bakhmut, đồng thời càn quét một khu vực rừng rộng lớn gần Ivanivske. Binh sĩ của đối phương từ các đơn vị khác nhau đã bị bắt giữ", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo trên Telegram hôm 14/5.

Quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh tình hình ở Bakhmut rất căng thẳng.

"Đối phương đã tập trung tất cả lực lượng ở đó và nỗ lực tiến công, phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ. Các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn", bà Maliar nói thêm.

Bà Maliar nhấn mạnh, tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng lục quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, vẫn kiểm soát tình hình, phân tích, lên kế hoạch và đưa ra quyết định cho lực lượng tại Bakhmut.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, nhờ việc "lên kế hoạch chỉ huy kỹ lưỡng, phản ứng tức thì trước hành động của đối phương, sự kiên cường, dũng cảm của binh sĩ Ukraine, nên đối phương hiện chưa thể bao vây thành phố Bakhmut và giành chiến thắng quyết định trên mặt trận này".

Bà Maliar xác nhận, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga 2km xung quanh thành phố Bakhmut trong tuần qua. Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố tiến hành các cuộc phản công và buộc lực lượng Nga phải rút khỏi một số khu vực xung quanh Bakhmut.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko hôm 13/5 nói rằng quân đội Ukraine đang đạt được các bước tiến xung quanh thành phố Bakhmut.

"Trong hai ngày qua, chúng tôi đã giành lại 2,5km lãnh thổ của mình. Diện tích này không lớn, nhưng đủ để các binh sĩ của chúng tôi cảm thấy họ đã làm được điều gì đó đáng kể. Bởi vì đó không chỉ là việc Nga phải rút quân, mà còn là tư duy sáng tạo và sự dũng cảm của những người lính của chúng tôi", quan chức Ukraine nói thêm.

Tướng Oleksandr Syrskyi cũng xác nhận các bước tiến của Ukraine trong các cuộc giao tranh ở Bakhmut.

"Chiến dịch phòng thủ Bakhmut đang tiếp tục. Các binh sĩ của chúng tôi đang tiến công ở một số khu vực trên tiền tuyến. Đối phương đang tổn thất binh sĩ và thiết bị", chỉ huy lực lượng lục quân tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/5 tuyên bố, quân đội Ukraine đã tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga gần Bakhmut nhưng tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi.

"Ở hướng Soledar - Bakhmut, các nhóm xung kích, với sự yểm trợ của các đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ đường không, tiếp tục chiến đấu để giành các khu vực phía tây của thành phố Bakhmut. Trong ngày qua, đối phương đã nỗ lực nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi ở phía bắc và phía nam Bakhmut. Tất cả các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi. Hệ thống phòng thủ của Nga không bị xuyên thủng", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hơn 400 quân nhân, 12 xe tăng, 18 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe vận tải bọc thép và một lựu pháo D-20 tại khu vực này trong ngày qua.

Theo Ukrinform, Tass