1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine phóng hỏa lực vào lãnh thổ Nga, sân bay Moscow tạm dừng hoạt động

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số sân bay ở Moscow đã tạm dừng hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ukraine phóng hỏa lực vào lãnh thổ Nga, sân bay Moscow tạm dừng hoạt động - 1

Lực lượng cảnh sát ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 26/5 thông báo các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 96 máy bay không người lái của Ukraine, bao gồm 6 chiếc trên khu vực Moscow.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga Rosaviatsiya cho biết các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm dừng các chuyến bay.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cũng xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến 3 sân bay ở thủ đô của Nga và khu vực xung quanh tạm dừng hoạt động.

Thị trưởng Sobyanin tuyên bố các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ máy bay không người lái trên đường đến Moscow. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm nơi các mảnh vỡ rơi xuống.

Tuần trước, giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/5 tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cả những khu vực ngoài phạm vi xung đột trên khắp lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow.

Theo quân đội Nga, 776 máy bay không người lái và 12 tên lửa đã bị chặn trên khắp lãnh thổ Nga từ sáng 20/5 đến sáng 23/5, trong khi 12 máy bay không người lái đã bắn trúng mục tiêu.

Vào sáng 24/5, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 104 máy bay không người lái khác đã bị chặn bên trong lãnh thổ Nga vào đêm trước đó.

Vào đêm 24/5, rạng sáng 25/5, Thị trưởng Moscow thông báo 6 máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang bay về phía thủ đô của Nga.

Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga bằng máy bay không người lái. Sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây được cho là nhằm phá vỡ hoạt động của các sân bay Nga, đồng thời áp đảo hệ thống phòng không và khiến người dân Nga lo sợ.

Ngoài các trận tập kích bằng máy bay không người lái, Ukraine cũng liên tục mở các đợt tấn công vào vùng biên giới Nga, bao gồm tỉnh Kursk, nơi Kiev mở chiến dịch đột kích quy mô lớn từ tháng 8 năm ngoái.

Các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine ở biên giới buộc Nga phải điều lực lượng đáp trả và Tổng thống Vladimir Putin thông báo kế hoạch lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ thực hiện hành động đáp trả tương xứng đối với các cuộc tấn công, nhưng khác với Ukraine, Nga sẽ chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự và tổ chức công nghiệp quốc phòng.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cũng cảnh báo Moscow sẽ đáp trả thích đáng và cứng rắn đối với các cuộc tấn công ồ ạt vào các thành phố của Nga. Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công này bằng máy bay không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp.

Theo quan chức Nga, các cuộc không kích cho thấy sự cần thiết của việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, vì đó là cách duy nhất có thể đạt được hòa bình và đảm bảo an ninh.

Về phần mình, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine Serhii Bratchuk cho biết mục tiêu chính của chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái là làm tiêu hao năng lực phòng không Nga, buộc hệ thống này luôn phải trong trạng thái báo động cao.

Hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Nga vốn đã chịu sức ép lớn từ các chiến dịch tấn công kho dầu và kho đạn của Ukraine. Hiện nay, việc Moscow liên tục bị nhắm mục tiêu càng khiến Nga phải dàn mỏng lực lượng phòng không. Đây có thể là bước chuẩn bị của Kiev cho các cuộc tấn công chính xác và sâu hơn vào lãnh thổ Nga trong tương lai.

Theo Pravda