1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản bác kế hoạch hòa bình của đội ngũ ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi kế hoạch hòa bình do các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, trong đó có khả năng nhượng bộ các vùng lãnh thổ cho Nga, là "ý tưởng tồi".

Ukraine phản bác kế hoạch hòa bình của đội ngũ ông Trump - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn báo Philadelphia Inquirer cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Tôi không có sáng kiến để chấm dứt xung đột (với Nga) trong vòng một ngày. Nhưng tôi không phải là ông Trump".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Nếu ông ấy có một mô hình giải quyết xung đột như vậy, liệu ai sẽ bận tâm? Mọi người đều muốn kết thúc chiến tranh trong một ngày, tốt nhất là trong một giờ. Nhưng chúng ta chỉ có những gì chúng ta có. Nếu ý tưởng là từ bỏ lãnh thổ, thì đó không phải là ý tưởng mới".

Ông Zelensky tuyên bố rằng những nhượng bộ về lãnh thổ từ phía Ukraine sẽ không giải quyết được tình hình.

"Nếu ý tưởng là từ bỏ lãnh thổ của chúng tôi thì đó là một ý tưởng tồi. Điều này sẽ không góp phần vào hòa bình ở Ukraine, hoặc giữa Ukraine và Nga", ông Zelensky nêu rõ.

Tuần trước, các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine nếu ông tái đắc cử. Theo đó, nếu Kiev từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, ông Trump có thể rút viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngược lại, nếu Nga không ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ thậm chí sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Theo kế hoạch, sẽ có một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine dựa trên các chiến tuyến hiện hành trong các cuộc đàm phán hòa bình. Đề xuất này sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Mỹ về cuộc chiến và có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ các đồng minh châu Âu cũng như ngay trong đảng Cộng hòa.

Đây có thể coi là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay của các cộng sự của ông Trump.

Đội ngũ của ông Trump cũng cho biết, việc sớm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nếu ông tái đắc cử.

Ông Trump hiện là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ. Bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể. Ông cũng được đánh giá cao hơn trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay với Tổng thống Joe Biden hôm 27/6.

Cựu Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, tuyên bố này đã vấp phải sự hoài nghi của Ukraine và các đồng minh phương Tây. Kiev cũng nêu rõ sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga.

Hiện chưa rõ kế hoạch của ông Trump, song trong cuộc tranh luận tuần trước, ông cho rằng đề xuất hòa bình mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "không chấp nhận được".

Đề nghị đó bao gồm Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Moscow cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga.

Theo Pravda