Ukraine điều tra 20.000 vụ án hình sự liên quan tới trốn nghĩa vụ quân sự
(Dân trí) - Ukraine trong thời gian qua đã phanh phui nhiều đường dây giúp trốn nghĩa vụ quân sự, bắt giữ nhiều nghi phạm đứng sau.

Binh sĩ Ukraine trong một buổi huấn luyện sử dụng súng chống tăng (Ảnh: Reuters).
Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã điều tra hơn 20.000 vụ án hình sự liên quan đến hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Quyền Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Maksym Tsutskiridze tiết lộ thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine ngày 17/8.
Theo ông Tsutskiridze, cảnh sát cũng đã tiến hành một số cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc tham nhũng tại các trung tâm tuyển quân khu vực và ủy ban quân y.
Ông cho biết thêm các cơ quan tuyển quân đã gửi 1,5 triệu yêu cầu tới cảnh sát liên quan đến việc truy tìm những người bị nghi trốn tránh lệnh động viên.
Ukraine thực thi và gia hạn lệnh tổng động viên nhiều lần kể từ tháng 2/2022. Các chiến dịch tuyển quân của nước này được tiến hành cứng rắn, quyết liệt để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho chiến trường, nhưng gây ra phản ứng trái chiều. Kết quả là, nhiều nam giới Ukraine trốn tránh các sĩ quan gọi nhập ngũ hoặc thậm chí chạy trốn khỏi đất nước bất hợp pháp.
Ngoài ra, ông Tsutskiridze cho biết Cảnh sát Quốc gia đã nghi ngờ một số người đứng đầu các trung tâm tuyển quân khu vực có thể liên quan đến đường dây giúp các cá nhân trốn nghĩa vụ quân sự.
Trong một trường hợp, một quan chức thuộc trung tâm tuyển quân khu vực ở Rivne đã đề nghị cấp giấy tờ đăng ký quân sự với “dấu xác nhận không đủ điều kiện phục vụ và được loại khỏi diện đăng ký quân sự” cho người có nhu cầu để nhận hối lộ.
Tại Kherson, các nghi phạm thu 7.000 USD/người để làm giả hồ sơ trong hệ thống đăng ký nhà nước “Oberih”, qua đó giúp những người vốn đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự tránh phải nhập ngũ.
Các ủy ban quân y, bên chịu trách nhiệm đánh giá một tân binh có đủ sức khỏe để phục vụ trong quân đội hay không, cũng đang bị điều tra. Hàng nghìn trường hợp bệnh giả được ghi vào hồ sơ y tế nhằm giúp những người có khả năng phải nhập ngũ tránh nghĩa vụ quân sự.
Ông Tsutskiridze cho biết 6.500 kết luận đã bị hủy kể từ tháng 2/2022, trong khi hơn 1.600 người khác được yêu cầu kiểm tra sức khỏe lại.
Cảnh sát Quốc gia cũng đang điều tra một số doanh nghiệp bị nghi cung cấp trái phép các suất đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Ông Tsutskiridze giải thích rằng, nhiều doanh nghiệp được xác định là đặc biệt quan trọng có quyền đăng ký giữ nhân viên ở lại làm việc thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự để đảm bảo quy trình hoạt động không gián đoạn.
Tuy nhiên, ông cho biết Cảnh sát Quốc gia đang điều tra 2.500 trường hợp được miễn nghĩa vụ trái phép, phổ biến nhất là thông qua việc tạo hồ sơ tuyển dụng giả.
Trong những năm qua, Ukraine cũng đã thực hiện nhiều biện pháp triệt phá quyết liệt đối với hành vi gian lận trong tuyển quân, cũng như cải tổ chính sách để đối phó với tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự. Ukraine nhiều lần nhấn mạnh nguồn lực con người rất cần thiết trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong cuộc chiến có tính chất tiêu hao như hiện nay.





