1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga đưa 11.000 quân, 50 máy bay quân sự tới Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết Nga hiện triển khai khoảng 11.000 quân ở Belarus, gần biên giới Ukraine.

Ukraine nói Nga đưa 11.000 quân, 50 máy bay quân sự tới Belarus - 1

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Nga - Belarus (Ảnh: AP).

"Chúng tôi không nhận thấy sự gia tăng các nhóm quân đội Nga và Belarus ở khu vực giáp biên giới của chúng tôi. Hiện nay, số lượng quân Nga trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus khoảng 11.000 người", Serhii Deineko, người đứng đầu Cơ quan Biên phòng Ukraine, thông báo hôm 16/1.

"Con số này thay đổi hàng ngày, vì hiện nay có sự luân chuyển của các đơn vị lực lượng vũ trang Nga, cụ thể là Sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 2 sẽ chuyển đến lãnh thổ Nga, tới Voronezh và Belgorod, còn Sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 6 sẽ thay thế họ", ông Deineko cho biết thêm.

Liên quan tới cuộc tập trận không quân Nga - Belarus, ông Deineko xác nhận vào ngày 15/1, 8 máy bay đã được chuyển từ các sân bay của Nga ở Voronezh và Kursk đến Belarus, bao gồm 6 máy bay ném bom - chiến đấu Su-34 và 2 máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30 SM.

Tổng số máy bay của Nga trên lãnh thổ Belarus hiện khoảng 50 chiếc, hầu hết được triển khai tại 2 sân bay Machulishchy ở Minsk và Baranavichy ở Brest.

Quân đội Nga và Belarus đang tiến hành một cuộc tập trận không quân quy mô lớn từ ngày 16/1-1/2. Trong cuộc tập trận này, nhiều máy bay chiến đấu của hai nước sẽ tiến hành các bài diễn tập hợp đồng tác chiến tại tất cả các sân bay quân sự trên lãnh thổ Belarus.

Các cuộc tập trận trên khiến cho Ukraine và phương Tây lo ngại về nguy cơ quân đội Nga có thể mở một cuộc tấn công đột kích vào khu vực phía Bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, nhà chức trách Belarus đã lên tiếng bác bỏ nguy cơ này, đồng thời khẳng định cuộc tập trận chung với Nga chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội Belarus.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 5/1 cho biết nước này và Nga đang thành lập một lực lượng quân sự chung tại Belarus.

Người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Ukraine Andriy Demchenko tuần trước cáo buộc Nga đang triển khai quân đội từ Belarus đến Donbass, miền Đông Ukraine "để củng cố lực lượng Nga trên tiền tuyến".

Mặc dù vậy, ông Demchenko khẳng định tình hình ở biên giới giữa Ukraine và Belarus vẫn trong tầm kiểm soát, và không loại trừ việc Moscow dùng kế nghi binh buộc Kiev chuyển hướng nguồn lực khỏi 2 mặt trận nóng nhất hiện nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/1 bất ngờ có chuyến thăm đến Lviv, miền Tây nước này. Tại đây, ông đã họp với các cố vấn liên quan đến vấn đề bảo vệ biên giới và tình hình hiện tại ở các khu vực Tây Bắc đất nước, đặc biệt vùng giáp biên giới với Belarus.

Giới chức Ukraine lo ngại Nga có thể xây dựng lực lượng bên trong lãnh thổ của đồng minh Belarus trước khi mở một đợt tiến công mới từ phía tây bắc hoặc thậm chí sẽ tìm cách tiến vào, bao vây thủ đô Kiev.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga, nhưng tuyên bố sẽ không điều quân tham gia chiến dịch ở Ukraine. Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của nước này là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine