1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nhận định Nga thay đổi chiến thuật

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev cho rằng, Nga có xu hướng tấn công thường xuyên hơn vào các cơ sở hậu cần và cơ sở cần thiết cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine.

Ukraine nhận định Nga thay đổi chiến thuật - 1

Lực lượng cứu hộ bên ngoài một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tập kích tên lửa của Nga ở Zaporizhia, Ukraine hôm 22/3 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn trang tin RBC ngày 22/3, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitskyi cho biết: "Hãy để ý đến các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Nga vào các đêm 17-18/3 và 21-22/3. Họ đánh vào các kho nhiên liệu ở Novomoskovsk, Zhytomyr và cũng có những cuộc tấn công ở Yavoriv (tỉnh Lviv). Mục tiêu chính là gì? Chính là hệ thống hậu cần quân đội, nơi tập kết trang thiết bị, khí tài của chúng ta".

Theo ông Skibitskyi, chiến thuật của Nga nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine trong những tháng mùa đông đã thất bại. Do vậy, hiện tại, Moscow đang điều chỉnh mục tiêu tấn công. "Đó có thể là hạ tầng quân sự, vị trí tập kết quân, hệ thống hậu cần", quan chức Ukraine đánh giá.

Đại diện của Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine cũng cho rằng, các cuộc tấn công vào mỏ dầu cho thấy Nga đang tìm cách phá hủy các hạ tầng quan trọng mà Kiev cần cho hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, theo ông, hệ thống năng lượng vẫn là một trong những mục tiêu của Moscow.

"Những hạ tầng quan trọng vẫn là mục tiêu của Nga, đặc biệt là những mục tiêu mang tính kinh tế có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Ukraine như các nhà máy lọc dầu, cơ sở quốc phòng", ông Skibitskyi nói.

Ông Skibitskyi nhấn mạnh thêm, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đang phân tích các cơ sở mà Nga tìm cách định vị, thu thập dữ liệu như hệ thống thủy điện, cầu bắc qua sông Dnipro, các sân bay, đường tiếp viện khí tài phương Tây vào Ukraine. "Nga liên tục tiến hành hoạt động trinh sát những cơ sở này", ông cho hay.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ hai song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 22/3 cảnh báo, phương Tây cần chuẩn bị tinh thần hỗ trợ quân sự cho Ukraine một thời gian nữa bởi cuộc xung đột này đã trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Ông nhấn mạnh đến thực trạng chiến sự Nga - Ukraine đang tiêu thụ lượng đạn dược lớn hơn khả năng sản xuất của phương Tây. Đó là lý do các đồng minh, đối tác của Kiev cần tăng cường năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của Ukraine. Đầu tuần này 17 nước Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy nhất trí cơ chế mua chung 1 triệu quả đạn pháo để cung cấp cho Ukraine và bù đắp kho dự trữ đã cạn kiệt của nhiều nước thành viên.

Ông Stoltenberg cho rằng, phương Tây đã cấp đủ khí tài, trong đó có xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, tổ hợp pháo, để giúp Ukraine giành lại lãnh thổ. Mặt khác ông khẳng định, NATO không phải một bên tham chiến ở Ukraine.

Người đứng đầu NATO lưu ý thêm, một mục tiêu quan trọng khác của khối là ngăn kịch bản Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga trong bối cảnh Moscow được cho là cũng đang cạn kiệt khí tài.

Theo Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine