1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu quy mô lực lượng Wagner có thể chuyển đến Belarus

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tiết lộ về quy mô lực lượng Wagner có thể được đưa tới Belarus sau vụ bạo loạn cuối tuần trước, nhấn mạnh nước này đã có các biện pháp chuẩn bị.

Ukraine nêu quy mô lực lượng Wagner có thể chuyển đến Belarus - 1

Hình ảnh vệ tinh được cho là doanh trại của Wagner ở Belarus (Ảnh: Planet Labs).

Andrii Demchenko, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, nói với Ukrainska Pravda rằng Belarus có thể sẽ có sự hiện diện của 8.000 thành viên lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner trên lãnh thổ trong thời gian tới. 

Theo ông Demchenko, theo các thông tin mà Ukraine nắm được, Belarus vẫn đang tiếp nhận các thành viên Wagner sau vụ nhóm quân sự này nổi loạn hồi cuối tuần trước.

Để so sánh, ông cho biết, Nga đang triển khai 2.000 quân ở Belarus theo các hiệp ước song phương giữa 2 nước.

Theo ông, hiện không có đơn vị tấn công nào của Nga (nhằm vào Ukraine) ở Belarus. Tuy nhiên, ông cáo buộc Nga tiếp tục sử dụng Belarus làm nơi huấn luyện lực lượng và tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine.

Ông Demchenko nói rằng Ukraine đang tăng cường khả năng phòng thủ ở phía bắc trước những mối đe dọa mới có thể xảy ra, nhấn mạnh các diễn biến ở Belarus đang liên tục được theo dõi và giám sát.

Trong khi đó, BBC đăng tải hình ảnh vệ tinh chụp ở Osipovichi, Belarus hôm 30/6 ghi lại cảnh nước này đã hoàn thành xây dựng công trình được cho là doanh trại cho Wagner.

Công trình được xây dựng trên căn cứ cũ của đơn vị quân đội số 61732 Belarus. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 298 lều trại, mỗi lều trại có khả năng chứa trung bình 30-50 người. Điều này có nghĩa là doanh trại dã chiến có thể chứa được 9.000-15.000 người.

Belarus chưa lên tiếng về thông tin của BBC cung cấp.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã tới quốc gia này. Ông Lukashenko khẳng định Belarus không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở cho họ tại một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có kế hoạch cho phép Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở quốc gia này.

Theo ông Demchenko, tuy các doanh trại Wagner được triển khai ở tương đối xa so với biên giới Ukraine, nhưng việc nhóm này hiện diện ở Belarus được xem là mối đe dọa mới với phía Kiev.

"Các đơn vị của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine hiểu rõ các mối đe dọa có thể đến từ Belarus và luôn sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát trước những hành động khiêu khích có thể xảy ra", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi giữa tuần cho rằng, việc một số thành viên của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner chuyển sang Belarus không gây đe dọa với phía Ukraine.

"Tôi không cho rằng họ (thành viên của Wagner) sẽ gây ra mối đe dọa từ hướng Belarus vì tôi nghĩ lực lượng của họ tại đó không quá lớn", ông nói.

Theo ông Zelensky, trong các cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine trước đó, nhiều thành viên của Wagner đã thiệt mạng. Ông nhấn mạnh, quân đội Ukraine tin rằng tình hình ở miền Bắc Ukraine (giáp Belarus) vẫn "không thay đổi và nằm trong tầm kiểm soát", và kịch bản một mũi tấn công mới từ phía bắc (do Wagner thực hiện) là không khả thi.

"Xét cho cùng, chúng ta có một đội quân hiện đại và mạnh mẽ. Đây là sự thật, không chỉ là lời nói", ông Zelensky cho biết. 

Theo Ukrainska Pravda