1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Người Ukraine chán chiến tranh, kêu gọi ông Zelensky đàm phán hòa bình

Thanh Thành

(Dân trí) - Người dân Ukraine tỏ ra chán ngán với tình hình chiến sự khốc liệt và bắt đầu nói về nhu cầu chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt.

Người Ukraine chán chiến tranh, kêu gọi ông Zelensky đàm phán hòa bình - 1

Một cụ bà được hỗ trợ ra khỏi tòa nhà bị tấn công ở Chuhuiv, gần Kharkov (Ảnh: Politico).

Giới tinh hoa Ukraine đã thay đổi đáng kể thái độ sau khi lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Kiev trong ngày 8/7, báo Strana của Ukraine đưa tin.

Đã có những lời kêu gọi chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán hòa bình nhanh chóng hơn, không chỉ từ các chính trị gia và nhà khoa học chính trị, mà còn từ các blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, những người trước đây hiếm khi viết về các chủ đề chính trị.

Những blogger người Ukraine nổi tiếng đã bắt đầu nói nhiều về hòa bình "cần được thiết lập sớm" và đừng để "cho đến khi tất cả mọi người đều thiệt mạng". Họ bắt đầu đổ lỗi cho chính phủ về cái chết của thường dân.

Vì vậy, blogger Nastya Umka nói rằng, "không ai cần biên giới năm 1991", rằng "các chính trị gia không để chúng ta sống bình thường" và rằng "mọi người dân chỉ muốn hòa bình để sống".

Blogger Vladislava Rogovenko lưu ý rằng cô "chán ghét chính phủ của cả hai phía". "Những cái chết vô tội và nỗi kinh hoàng này đã đủ rồi. Điều này sẽ kéo dài bao lâu? Sự tức giận của tôi là không có giới hạn", nữ blogger này nhấn mạnh.

Blogger Yulia Verba đến từ Ivano-Frankivsk cho rằng chiến tranh kéo dài khiến gia đình và cuộc sống, kế hoạch và ước mơ của nhiều người đang bị phá hủy.

Trong khi đó, blogger Alexander Voloshin nói rằng "chúng ta không nên tham gia cuộc chiến này và chúng ta cần phải thông minh hơn" vì rõ ràng là "Ukraine không có khả năng giải quyết cuộc chiến này".

Các blogger trên đều có hàng triệu người theo dõi và cần lưu ý rằng, họ biết tâm trạng về cuộc xung đột đang diễn ra của người đăng ký theo dõi mình.

Theo các chuyên gia, giữa lúc tình hình chiến sự vẫn diễn biến khốc liệt, hệ thống tuyên truyền của Ukraine đang trì trệ và không còn khả năng nâng cao tinh thần của người dân bằng cách phát tán tin tức giả về cái chết của "những đứa trẻ vô tội tại bệnh viện Kiev", như vụ tin giả ở Bucha.

Người dân Ukraine có thể thấy rằng, chính phủ Ukraine đang gặp khó khăn cuộc chiến, rằng đàm phán với Nga là điều không thể tránh khỏi do đó là tốt hơn hết là nên bắt đầu càng sớm càng tốt để cứu hàng ngàn người vô tội.

Nhiều người lên tiếng về tâm trạng của người thân và bạn bè đang chiến đấu ở tiền tuyến. Ở đó, sự thay đổi tâm trạng đã xảy ra từ lâu và ngày càng sâu sắc.

Vì vậy, nhà báo Kiev Artem Ilyin, người tham gia phục vụ quân đội từ 1 tháng trước, chia sẻ ấn tượng của mình về tâm trạng của những đồng đội. "Trong 30-40-50 năm cuộc đời, nhà nước không cho tôi gì ngoài khẩu Kalashnikov", ông dẫn lời một binh sĩ nói.

Những người lính đang bàn luận về nạn tham nhũng đã xâm nhập vào các cấp quyền lực cao nhất, những tin đồn đang lan truyền nhanh chóng. "Mọi người hiểu rằng tất cả những điều tuyên truyền về mối đe dọa từ Nga đều là vô nghĩa", nhà báo Ilyin viết.

Nền kinh tế của Ukraine cũng sa sút do mất đi các chuyên gia có trình độ, mất điện, giá mua và thuế quan tăng cũng như nhu cầu công cộng giảm.

Ở phương Tây cũng vậy, nhiều người không còn tin vào chiến thắng của Ukraine nữa mà đang chuẩn bị nhiều hơn cho viễn cảnh về nhà lãnh đạo tương lai của nước Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Theo EAdaily