1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mất 8,5 triệu tấn ngũ cốc do chiến tranh

Thanh Thành

(Dân trí) - Ukraine đã mất gần 15% lượng ngũ cốc dự trữ trong cuộc xung đột với Nga, đe dọa vai trò là nhà cung cấp lương thực chính cho thế giới.

Ukraine mất 8,5 triệu tấn ngũ cốc do chiến tranh - 1

Binh sĩ Nga đứng gác trên cánh đồng gần Melitopol, vùng Zaporizhia, đông nam Ukraine vào tháng 7/2022 (Ảnh: EPA).

Theo báo cáo của Tổ chức Quan sát Xung đột công bố ngày 15/9, Nga đã thu giữ 6,24 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine, trong khi 2,25 triệu tấn ngũ cốc trong tay Kiev đã bị hư hỏng.

Tổng cộng, cuộc xung đột đã làm mất khoảng 8,5 triệu tấn trong tổng số 58 triệu tấn ngũ cốc dự trữ của Ukraine. Thực tế này đe dọa khả năng của Kiev trong việc có được nguồn cung cấp lúa mì, ngô và dầu hướng dương quan trọng cho thị trường thế giới như trước.

Do đó, nông dân Ukraine đang hết chỗ trữ ngũ cốc để xuất khẩu, điều này có thể không khuyến khích họ trồng trọt trong vụ tiếp theo, đặc biệt là lúa mì vụ Đông năm nay, báo cáo cho biết thêm.

Báo cáo cho hay, thiệt hại của Nga và các lực lượng thân Nga cũng như việc năng lực dự trữ cây trồng của Ukraine bị hạn chế có nguy cơ biến cuộc khủng hoảng nông nghiệp hiện nay của Ukraine thành "thảm họa".

"Hàng triệu người trên thế giới phụ thuộc vào các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá cả trên thị trường hàng hóa toàn cầu tăng đột biến do tình trạng thiếu hụt liên quan đến cuộc xung đột hiện nay", báo cáo nêu rõ.

Báo cáo đã sử dụng ảnh chụp vệ tinh và các thuật toán phát hiện đối tượng để đánh giá thiệt hại trên khắp Ukraine. Hầu hết các cơ sở bị Nga thu giữ và bị hư hại nằm ở Mykolayiv, Zaporizhzhia và Donetsk Oblast, và những khu vực lớn nhất nằm gần các trung tâm giao thông.

Trước đó, Cơ quan giám sát nông nghiệp (MARS) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết sản lượng ngô của Ukraine dự kiến giảm 24% so với năm ngoái và thấp hơn 5% so với trung bình 5 năm, xuống còn 32 triệu tấn.

Sản lượng hướng dương của Ukraine, một trong những nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, cũng dự kiến giảm 15% so với năm ngoái, xuống còn 13,9 triệu tấn. Con số này thấp hơn 2% so với mức trung bình 5 năm qua.

Theo ABS-CBN