1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine lên tiếng về cáo buộc "tuồn" vũ khí Mỹ viện trợ cho tội phạm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine lên tiếng sau khi nhà báo Mỹ Tucker Carlson nói rằng vũ khí Mỹ viện trợ Kiev đã bị tuồn ra thị trường chợ đen quốc tế và rơi vào tay các băng đảng khét tiếng ở Mexico.

Ukraine lên tiếng về cáo buộc tuồn vũ khí Mỹ viện trợ cho tội phạm - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi (Ảnh: Ukrinform).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đã bác bỏ các cáo buộc do nhà báo người Mỹ Tucker Carlson đưa ra vào ngày 11/2 liên quan tới viện trợ quân sự của Washington cho Kiev.

Trước đó, ông Carlson nói rằng khoảng một nửa số vũ khí Mỹ gửi tới Ukraine đang bị bán lại trên thị trường chợ đen, đồng thời cáo buộc quân đội Ukraine bán vũ khí "cho các băng đảng ma túy" ở Mexico. Tuy nhiên, ông Carlson không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.

"Một lượng lớn vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã rơi vào tay những kẻ thù thực sự của Washington. Quân đội Ukraine đang bán một lượng lớn, lên đến một nửa số vũ khí mà chúng tôi gửi cho họ. Tôi không đoán già, đoán non mà biết điều này là sự thật", ông Carlson nói.

Ông cũng tuyên bố, vũ khí từ Ukraine có thể dễ dàng mua được trên mạng, đồng thời gọi tình trạng đó là một "tội ác" và "cơn ác mộng". "Vì vậy, đây là một tội ác, các cơ quan tình báo của chúng ta hoàn toàn nhận thức được điều này nhưng đã không làm gì", ông nói thêm.

Ông Tykhyi đã lên án những tuyên bố của ông Carlson trong một bài đăng trên nền tảng X. "Đây là một lời nói dối", người phát ngôn khẳng định.

Ông Tykhyi nhấn mạnh rằng nhiều cuộc thanh tra của Mỹ chưa bao giờ phát hiện việc viện trợ quân sự Washington cung cấp cho Ukraine.

"Mọi thiết bị quân sự được chuyển giao cho Ukraine đều được theo dõi. Tất cả vũ khí được cung cấp đều được giám sát bởi các cơ chế độc lập", ông nói.

Ông Tucker Carlson thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua với các cuộc phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như Ngoại trưởng Sergey Lavrov vào năm 2024. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích ông Carlson vào ngày 4/2, cáo buộc ông tuyên truyền các quan điểm của Nga.

Ông Carlson, một nhân vật truyền thông cực hữu, cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine.

Kể từ năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 175 tỷ USD cho Ukraine, nhưng một phần đáng kể trong số tiền đó được cho là dành cho các ngành công nghiệp của Mỹ và nhiều hoạt động khác nhau của chính phủ Mỹ liên quan đến cuộc xung đột.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 75 tỷ USD viện trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác, đồng thời nói thêm rằng ông không biết ước tính 200 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguồn gốc từ đâu hoặc biến mất ở đâu.

Sau đó, ông Zelensky cho rằng các công ty quốc phòng của Mỹ đã kiếm được lợi nhuận lớn từ cuộc xung đột ở Ukraine.

"Một phần số tiền mà nhiều người ở Mỹ nói đến thực chất là để tài trợ cho hoạt động sản xuất tại chính nước Mỹ. Các công ty sản xuất vũ khí cho Kiev đã nhận được số tiền này… Các công ty Mỹ hiện có hợp đồng mua những vũ khí này với giá cao nhất trong 50 năm qua vì có nhu cầu rất lớn do chiến dịch quân sự của Nga", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine