1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ hối thúc đồng minh châu Âu mua thêm vũ khí cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch thúc đẩy các đồng minh châu Âu mua thêm vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Mỹ hối thúc đồng minh châu Âu mua thêm vũ khí cho Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà máy đạn dược quân đội Scranton ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ vào ngày 22/9/2024 (Ảnh: AFP).

Hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề ngày 10/2 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch thúc đẩy các đồng minh châu Âu mua thêm vũ khí của Mỹ cho Ukraine trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga.

Theo các nguồn tin, kế hoạch này nếu được thực hiện sẽ giúp trấn an giới lãnh đạo Ukraine khi nhiều người lo ngại Tổng thống Trump có thể chặn viện trợ quân sự cho Kiev. Kế hoạch này cũng giúp cải thiện vị thế đàm phán của Ukraine.

Các nước châu Âu trước đây đã mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Các nguồn tin tiết lộ, các quan chức Mỹ, bao gồm đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, sẽ thảo luận về khả năng mua vũ khí với các đồng minh châu Âu trong tuần này tại Hội nghị An ninh Munich.

Theo các nguồn tin, đây là một trong số nhiều ý tưởng mà chính quyền Trump đang thảo luận để có thể tiếp tục chuyển vũ khí của Mỹ tới Kiev mà Washington không phải chi thêm các khoản tiền đáng kể.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 10/2, đặc phái viên Kellogg từ chối xác nhận kế hoạch trên, nhưng cho biết, "Mỹ luôn muốn bán vũ khí do Mỹ sản xuất vì điều này sẽ củng cố nền kinh tế của Mỹ".

"Có rất nhiều lựa chọn ngoài kia. Quá trình chuyển giao vẫn diễn ra", ông Kellogg nói, đồng thời xác nhận các lô vũ khí trước đây được cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt vẫn đang chảy vào Ukraine.

Các quan chức Mỹ đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng, chính quyền Trump muốn thu hồi hàng tỷ USD mà nước này đã chi cho cuộc chiến ở Ukraine và châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev.

"Tôi nghĩ rằng một nguyên tắc cơ bản ở đây là châu Âu phải có trách nhiệm với cuộc xung đột này trong tương lai", cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 9/2.

Hiện chưa rõ Mỹ có kế hoạch yêu cầu các nước châu Âu mua vũ khí của Mỹ thông qua các hợp đồng thương mại hay lấy trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ. Một số hợp đồng thương mại có thể mất nhiều năm để hoàn thành.

Chính quyền Trump đã tranh luận trong nhiều tuần về việc có nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không và bằng cách nào.

Ông Trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống rằng sẽ cắt đứt mọi viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, một số cố vấn của ông Trump nói rằng Washington nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, đặc biệt là nếu các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn cho đến cuối năm nay.

Tổng thống Biden đã phê duyệt hơn 65 tỷ USD viện trợ an ninh cho Ukraine trong thời gian tại nhiệm, bao gồm hàng tỷ USD trong những tháng cuối cùng tại nhiệm.

Tuy nhiên, các quan chức ở Kiev, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nói rằng Ukraine cần nhiều đảm bảo an ninh hơn trước khi tham gia đàm phán với Moscow.

Các quan chức chính quyền Mỹ coi thỏa thuận mua vũ khí với châu Âu là một giải pháp thay thế tiềm năng, cho phép Washington hỗ trợ Kiev mà không cần phải chi tiền thuế của người dân Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tháng trước nói rằng châu Âu sẽ trả tiền vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Theo Reuters