1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine "lên dây cót" tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác để đưa ra những quyết định táo bạo nhằm bảo vệ các thành phố.

Ukraine lên dây cót tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga - 1

Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía lực lượng Nga gần làng Lyptsi ở vùng Kharkov hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trực tuyến hôm 30/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 1 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do vụ tấn công bằng bom dẫn đường trên không của Nga vào vùng Kharkov trong cùng ngày.

"Cộng đồng quốc tế càng sớm giúp chúng tôi đối phó với việc máy bay chiến đấu Nga phóng những quả bom này, chúng tôi càng sớm có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và sân bay quân sự của Nga (trong lãnh thổ Nga) và khi làm như vậy, chúng tôi sẽ càng tiến gần đến hòa bình hơn. Một nền hòa bình thực sự", ông Zelensky tuyên bố.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cộng đồng quốc tế có đủ sức mạnh để buộc Nga phải đạt được hòa bình. Ông Zelensky cho biết khi bảo vệ tỉnh Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã chứng minh rằng quyết tâm của các đối tác thực sự có thể hữu ích.

"Khả năng Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực gần biên giới Nga đã giúp bảo vệ các sinh mạng. Những quyết định tiếp theo cũng vậy, những quyết định táo bạo phải được đưa ra, những quyết định mà chúng tôi cần và chúng tôi đang thảo luận với các đối tác của mình. Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận để đạt được những quyết định quan trọng này", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 26/6 cho hay, nhờ vệ tinh ICEYE, Ukraine đã thu được hơn 4.000 hình ảnh của 370 sân bay, 238 vị trí trinh sát vô tuyến và phòng không, 153 kho dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu, 147 kho tên lửa, vũ khí máy bay và đạn dược, cùng 17 căn cứ hải quân của Nga.

Vệ tinh cũng có thể theo dõi các điểm triển khai thường trực của quân đội, các trại quân sự và trung tâm huy động quân của Nga, cũng như giám sát tổ hợp công nghiệp - quân sự và hậu cần của nước này, bao gồm cả cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Theo HUR, điều này giúp Ukraine theo dõi các hoạt động triển khai lực lượng, các ý định quân sự của Moscow để có biện pháp đối phó. Ngoài ra, ICEYE có thể xác định chính xác loại máy bay chiến đấu, tàu và hệ thống phòng không do vệ tinh ghi lại, cũng như mức độ thiệt hại đối với chúng.

Mỹ hồi tháng trước đã chính thức công bố quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Sự thay đổi chính sách mới nhất cho phép Kiev tấn công riêng các mục tiêu quân sự gây ra mối đe dọa trực tiếp cho vùng Kharkov, giáp với vùng Belgorod của Nga ở biên giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, sự nới lỏng này là "chưa đủ" và kêu gọi Mỹ cũng như các đồng minh tiếp tục nới lỏng hơn nữa. Đến nay, ít nhất 14 quốc gia phương Tây đã "bật đèn xanh" cho Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, động thái này của phương Tây có thể kéo theo "những hậu quả nghiêm trọng". Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng nói rằng, Mỹ có thể phải đối mặt với "hậu quả chết người" nếu phớt lờ cảnh báo của Moscow.

Theo Pravda