1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lần thứ 3 trong tuần tập kích buổi lễ ngoài trời của Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lần thứ 3 trong tuần, quân đội Ukraine dùng vũ khí tầm xa để tấn công lực lượng Nga tập kết trong những buổi lễ ngoài trời sát tiền tuyến, gây ra thương vong tương đối lớn.

Ukraine lần thứ 3 trong tuần tập kích buổi lễ ngoài trời của Nga - 1

Hình ảnh được cho là chụp hiện trường vụ tập kích sân tập khiến ít nhất 60 binh sĩ Nga chết ở tỉnh Donestk của Ukraine vào ngày 20/2 (Ảnh: Telegram).

Vụ tấn công xảy ra khi Lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 của Nga tập kết ngoài trời giữa ban ngày để làm lễ duyệt đội hình hôm 27/2, theo Forbes. Địa điểm diễn ra sự kiện là tại Olenivka, cách tiền tuyến phía đông Ukraine gần 13km về phía đông.

Sau khi UAV trinh sát của Ukraine phát hiện cuộc tập kết, 2 quả tên lửa dẫn đường GPS M30/31 đã trút xuống, mỗi quả bắn 182.000 quả cầu vonfram xuống khu vực diễu duyệt.

Vụ tấn công được cho là đã khiến 19 quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và 2 sĩ quan khác, theo Forbes. Chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Mikhail Gudkov, nằm trong số người bị thương.

Đây là lần thứ 3 trong tuần xảy ra việc tương tự. "Không còn là những sai lầm cá biệt", Military Informant, một blogger chiến tranh người Nga viết. "Chúng là bức tranh chẩn đoán lâm sàng".

Trước đó, lần lượt ngày 20 và 21/2, quân đội Ukraine cũng xác định và bắn phá 2 điểm tập kết lực lượng Nga tại tiền tuyến nằm trong tầm bắn của HIMARS.

Cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 20/2 nhắm vào các binh sĩ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ độc lập số 39 ở Trudivs'ke, miền đông Ukraine. Hai đại đội bộ binh đã xếp hàng cùng với chỉ huy, Đại tá G. Musaev, để lắng nghe bài phát biểu của Thiếu tướng Oleg Lvovich Moiseev, chỉ huy Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 29.

Trong lúc đơn vị xếp hàng chờ tướng Moiseev, tên lửa HIMARS bắn đến khu vực chỉ cách chiến tuyến 32km về phía tây, xung quanh Vuhledar. Tầm bắn của tên lửa M30/31 là 91km.

Video và hình ảnh do những người sống sót quay lại cho thấy nhiều thương vong, trong đó có 65 binh sĩ đã thiệt mạng, bao gồm Đại tá Musaev.

Qua hôm 21/2, các đội hình từ Trung đoàn tấn công đường không 32, Lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ 810, và Trung đoàn pháo binh tự hành số 81 của Nga đã tập trung tại Công viên thiên nhiên quốc gia Oleshky Sands, chỉ cách đầu cầu của thủy quân lục chiến Ukraine ở Krynky (tỉnh Kherson) 32km về phía nam.

UAV Ukraine đã xác định được vị trí của đối phương. Pháo binh Ukraine - có lẽ là HIMARS - đã khai hỏa, khiến khoảng 60 người Nga thiệt mạng.

Cuộc tấn công bằng HIMARS thứ 3 nhằm vào lễ duyệt đội hình của Nga xảy ra chỉ 6 ngày sau.

Mỹ là nước cung cấp tên lửa chính cho các tổ hợp HIMARS của Ukraine nhưng viện trợ từ Washington đã bị trì trệ tại Quốc hội nước này từ tháng 10/2023. Điều này có nghĩa rằng, mỗi quả M30/31 mà phía Ukraine bắn đi là một quả không thể thay thế, và số tên lửa rốt cuộc sẽ cạn kiệt.

Theo Forbes