1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ký thỏa thuận an ninh lịch sử với Đức

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương với Đức và dự định ký một thỏa thuận khác với Pháp.

Ukraine ký thỏa thuận an ninh lịch sử với Đức - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự lễ ký kết thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh và hỗ trợ lâu dài tại Berlin ngày 16/2 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin hôm 16/2. Ông Scholz cho biết Berlin đang cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD), bao gồm 36 khẩu pháo, 120.000 viên đạn pháo và hai hệ thống phòng không khác cho Ukraine.

Thủ tướng Scholz mô tả hiệp định an ninh dài hạn giữa Đức và Ukraine là một "bước đi lịch sử". Đây là thỏa thuận song phương thứ hai của Ukraine sau thỏa thuận được ký vào tháng trước với Anh.

Thỏa thuận an ninh của Ukraine và Đức có hiệu lực trong 10 năm, nhấn mạnh "ý định của Đức cung cấp hỗ trợ quân sự lâu dài cho lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine".

Theo đó, Đức và Ukraine "sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo một lực lượng bền vững có khả năng bảo vệ Ukraine ngay bây giờ và ngăn chặn cuộc tấn công trong tương lai".

Trong trường hợp Nga gây hấn trong tương lai, Đức "sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh nhanh chóng và bền vững khi thích hợp" cũng như trang thiết bị quân sự hiện đại khi cần thiết, đồng thời tìm kiếm thỏa thuận về việc áp đặt "các tổn thất kinh tế và các chi phí khác đối với Nga".

Tuyên bố nêu rõ Ukraine "sẽ tiếp tục thực hiện một chương trình cải cách đầy tham vọng", điều này rất cần thiết cho tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của nước này.

Tổng thống Zelensky có kế hoạch ký tiếp một hiệp định khác với Tổng thống Emmanuel Macron tại Pháp vào tuần tới. Ông cho biết nhiều thỏa thuận đang được thực hiện với các nước khác.

"Ukraine chưa bao giờ có được những thỏa thuận có giá trị và mạnh mẽ hơn thế", ông Zelensky nhấn mạnh.

Các thỏa thuận an ninh chủ yếu nhằm gửi thông điệp đoàn kết lâu dài khi Ukraine quay trở lại thế phòng thủ trong cuộc chiến với Nga. Chiến dịch của Ukraine đang bị cản trở bởi nguồn cung cấp đạn dược hạn chế và thiếu nhân lực.

"Hai năm sau khi bắt đầu cuộc chiến khủng khiếp này, hôm nay chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Nga: chúng tôi sẽ không giảm bớt sự hỗ trợ dành cho Ukraine", Thủ tướng Scholz tuyên bố.

Ông Scholz cho biết tổng số lô hàng và cam kết viện trợ quân sự của Đức cho đến nay đã lên tới 28 tỷ euro.

Thỏa thuận an ninh mới được ký sau các cam kết của Nhóm 7 nền kinh tế phát triển nhất, bao gồm Đức, Pháp và Anh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania hồi tháng 7 năm ngoái.

Nhóm G7 vào thời điểm đó cam kết sẽ cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm sức mạnh không quân chiến đấu, cũng như tăng cường huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine.

Các đồng minh châu Âu gần đây kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết Mỹ là một cường quốc và sự hỗ trợ của nước này là cần thiết đối với an ninh của Ukraine.

"Chúng tôi cũng đang đóng góp, nhưng không nên đánh giá thấp sự đóng góp của Mỹ", ông Scholz nhấn mạnh.

Theo Reuters