Tổng thống Zelensky giải thích lý do Ukraine vẫn bám trụ ở Kursk
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này vẫn đang hiện diện ở khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga trong bối cảnh Moscow đang dồn hàng chục nghìn quân tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UP).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng chiến dịch Kursk của phía Kiev đang khiến một lực lượng lớn binh sĩ Nga không thể hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.
“Hôm nay, tôi đã nhận được báo cáo từ Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi. Tình hình tại tiền tuyến vẫn rất khó khăn. Ở một số hướng, chúng tôi đang ghi nhận mức độ hoạt động quân sự gia tăng từ phía Nga. Giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở các mặt trận Pokrovsk, Lyman và Kupiansk. Chúng tôi tiếp tục tiến hành chiến dịch Kursk, nhằm giữ chân một lực lượng lớn binh sĩ Nga, ngăn họ hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Chiến tranh phải được đẩy ngược về lãnh thổ Nga, nơi nó bắt đầu", ông Zelensky tuyên bố.
Ukraine mở chiến dịch tấn công vùng Kursk của Nga từ tháng 8/2024. Chiến dịch này của Kiev nhằm buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới này, làm chậm bước tiến của Moscow ở mặt trận Donbass, đồng thời tạo quân bài mặc cả cho Ukraine tại những cuộc đàm phán trong tương lai.
Kiev nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 ở đây, nhưng hiện tại, Nga đã giành lại hầu hết lãnh thổ Kursk, đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Sumy ở bên kia biên giới.
Ukraine tuyên bố vẫn còn hiện diện ở Kursk nhưng với quy mô tương đối hạn chế khi Nga đã tái kiểm soát các khu vực chiến lược. Nga từng tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch đẩy lùi hoàn toàn binh sĩ Ukraine khỏi Kursk.
"Hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine tại một số khu vực trên mặt trận Kursk vẫn tiếp tục. Bất chấp những điều kiện đầy thách thức, lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn giữ vững vị trí, thực hiện nhiệm vụ được giao và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố vào tháng 5.
Mặc khác, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng biên giới Kursk vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp nỗ lực đẩy lùi của Nga.
"Cường độ của các cuộc tấn công vẫn khá cao. Chúng tôi ghi nhận nhiều cuộc tấn công khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine mỗi ngày, bao gồm các cuộc không kích bằng máy bay không người lái, sử dụng bom trên không và các hành động khác", quyền Thống đốc vùng Kursk Alexander Khinshtein nói với kênh truyền hình Rossiya-24 cuối tháng trước.
Ukraine khẳng định chiến dịch Kursk của họ đã đạt được những mục tiêu ban đầu mà Kiev đề ra. Tuy nhiên theo giới quan sát, đây là một ván cược mà Ukraine mất nhiều hơn được, khi họ vừa lãng phí nguồn lực ở khu vực mà họ không thể tiến sâu hơn, trong khi lại thiếu lực lượng để bảo vệ các vùng đất ở Donbass, nơi Nga vẫn tiếp tục giành thêm lãnh thổ trong những tháng qua.
Mặt khác, phía Kiev đang chịu áp lực ngày càng gia tăng khi Moscow dồn 50.000 quân tinh nhuệ tới các vùng lân cận Sumy, lãnh thổ Ukraine giáp với Nga.
Nga được cho là đã vượt biên giới, kiểm soát một số ngôi làng tại khu vực này cũng như một phần các cộng đồng Yunakivka và Khotin. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thiết lập “vùng đệm” bên trong lãnh thổ Ukraine để ngăn Kiev tấn công vào đất Nga trong tương lai.
Tính đến ngày 31/5, đã có tổng cộng 213 khu định cư tại vùng Sumy nhận được lệnh sơ tán của chính quyền Ukraine, theo hãng tin RBC Ukraine.