Ukraine không nhượng bộ lãnh thổ theo yêu cầu của Mỹ
(Dân trí) - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tuyên bố không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal (Ảnh: PA).
"Nếu câu hỏi là liệu có các cuộc đàm phán cụ thể liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine hay không, thì không có cuộc đàm phán nào như vậy. Tôi không biết bất kỳ cuộc đàm phán nào", Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 4/3.
"Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe các tuyên bố công khai cho rằng Ukraine có thể phải từ bỏ một số vùng lãnh thổ. Theo quan điểm của tôi, điều này là không thể", ông Shmygal nói.
Thủ tướng Ukraine cũng nhấn mạnh không ai có thẩm quyền thảo luận về việc nhượng lại các vùng lãnh thổ, vì "chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định điều này".
Ông Shmygal nói thêm rằng Ukraine "có thể xem xét một kế hoạch hòa bình bao gồm cách tiếp cận từng bước với các đảm bảo an ninh từ các đối tác của mình". Tuy nhiên, ông không nói cụ thể "từng bước".
Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz tuyên bố Ukraine cần đưa ra một số thỏa hiệp liên quan đến các đảm bảo an ninh để đổi lấy các nhượng bộ về lãnh thổ.
Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào năm 2022. Điện Kremlin tuyên bố loại trừ bất cứ cuộc đàm phán nào về tình trạng của 5 vùng lãnh thổ Ukraine sáp nhập vào Nga.
Theo Thủ tướng Shmygal, Kiev sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Washington và ký một thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản và thành lập một quỹ đầu tư chung.
"Hiện tại, Ukraine quyết tâm tiếp tục hợp tác với Mỹ. Chúng tôi đang tìm kiếm những cơ hội này trong hợp tác thực tế, bao gồm cả vấn đề kinh tế, đặc biệt là về thỏa thuận tài nguyên khoáng sản, việc thành lập một quỹ đầu tư chung tại Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng ký thỏa thuận và chúng tôi sẽ hợp tác theo hướng này", ông Shmygal nhấn mạnh.
Ông Shmygal cũng cảm ơn Mỹ vì đã ủng hộ Ukraine và đảm bảo rằng Kiev sẽ "tiếp tục làm việc thông qua mọi kênh ngoại giao có thể" với Washington để ký kết thỏa thuận.
Vào ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Nhà Trắng. Một cuộc thảo luận giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng biến thành một cuộc trao đổi căng thẳng.
Cuộc họp báo sau cuộc họp đã bị hủy bỏ và hai bên cũng không ký kết thỏa thuận khoáng sản như kế hoạch ban đầu.
Sau đó, ông Trump nói rằng ông Zelensky đã thể hiện sự thiếu tôn trọng và cho thấy sự không sẵn lòng giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 3/3, một quan chức Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump đã ban hành một lệnh hành pháp đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Sau đó, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này.
Thủ tướng Shmygal thừa nhận việc ngừng viện trợ quân sự của Mỹ tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đối với hệ thống phòng không của Ukraine, do các vấn đề về bảo dưỡng và đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot.
Theo ông Shmygal, mặc dù Ukraine có "nguồn cung tại các kho của mình từ nhiều đối tác khác nhau", nhưng các hệ thống Patriot của Mỹ đang đóng góp lớn nhất cho hệ thống phòng không của Ukraine.
"Patriot hiện là hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Nói cách khác, chúng tôi sẽ phải đối mặt với rủi ro khi sửa chữa, bảo dưỡng và bổ sung đạn dược cho các hệ thống Patriot", ông nói với đài truyền hình quốc gia khi được hỏi về hậu quả của quyết định đình chỉ viện trợ quân sự.
"Những rủi ro như vậy là có tồn tại. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra các phương án với Mỹ và các đối tác của chúng tôi về cách ngăn chặn những rủi ro này xảy ra", Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh.