1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine gặp thiệt hại nặng trong cuộc phản công gần Bakhmut

Thanh Thành

(Dân trí) - Theo Forbes, một cuộc tấn công của Ukraine vào các vị trí của Nga gần Andriivka, ở khu vực Klishchicka thuộc rìa phía nam của Bakhmut, dường như đã thất bại vào ngày 24/9.

Ukraine gặp thiệt hại nặng trong cuộc phản công gần Bakhmut - 1

Một xe bọc thép Rosomak của Ukraine trong quá trình huấn luyện (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Theo các nguồn tin, hậu quả là lực lượng Kiev bị mất đến hơn 8 phương tiện chiến đấu bộ binh, trong đó có 5 chiếc BMP-2 và 3 chiếc xe bọc thép Rosomak loại mới có biệt danh "Chồn sói" do Ba Lan viện trợ.

Không rõ những chiếc xe này thuộc về đơn vị nào nhưng có thể là Lữ đoàn cơ giới 22 đã được cải tổ, lực lượng vốn cũng vận hành xe tăng PT-91, T-72AMT và T-72 Ural.

Trong video trận đánh được Forbes phân tích ngày 27/9, đợt tấn công của Kiev đã không thành công, khiến họ hứng chịu tổn thất lớn về xe bọc thép. Ít nhất 3 xe bọc thép Rosomak cùng 2 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 bị hư hỏng và bỏ lại chiến trường, 2 xe BMP-2 cũng bị phá hủy hoàn toàn. 

"Đây là lần đầu Ukraine mất xe bọc thép Rosomak được Ba Lan viện trợ hồi đầu năm. Nhiều khả năng chúng nằm trong biên chế Lữ đoàn cơ giới số 22 chuyên vận hành nhiều loại khí tài do phương Tây viện trợ", chuyên gia David Axe nhận định.

Chính lữ đoàn này hôm 24/9 đã triển khai lực lượng tấn công phòng tuyến Nga gần làng Andriivka ở rìa nam thành phố Bakhmut, thuộc Donetsk. Đây là một trong những cứ điểm quan trọng có thể làm bàn đạp giúp Ukraine tấn công các lực lượng Nga phòng thủ ở đây.

Động lực chiến lược xung quanh Bakhmut rất đơn giản. Khi quân Nga triển khai ngày càng nhiều lực lượng về phía nam nhằm nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine dọc theo trục dài 80km nối từ Robotyne qua Tokmak đến Melitopol mà Moscow đang nắm quyền kiểm soát thì Kiev được lợi lớn khi chỉ phải đối mặt với lực lượng tương đối ít ỏi của Nga ở phía đông.

Trong 15 tuần kể từ khi cuộc phản công bắt đầu, các lữ đoàn Ukraine đã tiến được vài km về phía bắc và phía nam Bakhmut, đặc biệt là phía nam. Thế trận xoay chuyển có lợi cho Kiev xuất hiện rõ rệt khi họ đưa một trong những đơn vị thiện chiến nhất của mình - Lữ đoàn xung kích số 3, vào tham chiến ở khu vực phía nam Bakhmut.

Tuy nhiên, lực lượng Nga đã gia cố tuyến phòng ngự, đồng thời lợi dụng đặc điểm địa hình là những cánh đồng rộng lớn để kháng cự quyết liệt, khiến quân Ukraine gặp nhiều khó khăn và hứng chịu rủi ro rất lớn về người và vũ khí trang bị.

Nếu các cuộc tấn công hiệu quả của Lữ đoàn 3 là phần thưởng cho cuộc phản công ở phía đông của Ukraine, thì các cuộc tấn công thất bại như thế xung quanh Andriivka là cái giá phải trả.

Rosomak là xe thiết giáp chở quân 8 bánh lốp được Ba Lan sản xuất theo giấy phép sao chép dòng Patria AMV của Phần Lan. Biến thể Rosomak nguyên gốc được trang bị pháo tự động Mk 44 cỡ nòng 30mm cùng súng máy 7,62mm, kèm hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến với kính ngắm ảnh nhiệt và thiết bị cảnh báo chiếu xạ laser Obra.

Rosomak có khả năng lội nước, nhưng đây cũng là điểm yếu lớn nhất của nó. Vì để bảo đảm khả năng nổi và di chuyển trên mặt nước, nhà sản xuất phải cắt bớt vỏ giáp phòng thủ để giảm tối đa trọng lượng, khiến chúng dễ hư hại khi trúng hỏa lực. 

Mất 3 xe Rosomak chỉ trong một cuộc tấn công là tổn thất lớn với đơn vị vận hành, nhưng may là sẽ có thêm nhiều xe được cung cấp cho Ukraine, các nguồn tin cho biết.

Chính phủ Ba Lan hồi tháng 4 đã cam kết cung cấp cho Kiev 200 chiếc Rosomak, biến nó trở thành phương tiện chiến đấu phương Tây có số lượng nhiều nhất trong kho vũ khí của Ukraine, ngang hàng với 200 xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh xích M2 Bradley và 200 chiếc IFV bánh lốp Stryker do Mỹ sản xuất.

Trong đó, 100 chiếc dự kiến được cung cấp trong năm nay, những xe đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Ukraine hồi tháng 7. Truyền thông Ba Lan nói rằng, 100 chiếc còn lại sẽ được sản xuất theo đơn hàng dùng nguồn vốn của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Forbes