1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều quân tinh nhuệ, dồn hỏa lực ngăn Ukraine giành lại Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Các lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thành phố Bakhmut trong khi quân đội Nga tiếp tục các cuộc giao tranh tại khu vực này.

Nga điều quân tinh nhuệ, dồn hỏa lực ngăn Ukraine giành lại Bakhmut - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Các quan chức Ukraine hôm 31/5 cho biết, các cuộc giao tranh xung quanh thành phố Bakhmut đã giảm đáng kể khi các lực lượng Nga luân chuyển quân ra vào khu vực, nhưng các cuộc pháo kích vẫn không ngừng nổ ra.

Theo ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, chỉ có hai hoặc ba cuộc đụng độ ở Bakhmut trong hai ngày qua. Nhưng ông nói rằng Nga đang "che đậy" hoạt động luân chuyển quân bằng hỏa lực pháo binh và các vị trí của Ukraine đã bị pháo kích 343 lần trong ngày 31/5. Tuy vậy, quan chức Ukraine xác nhận, hỏa lực của Ukraine khiến 78 binh sĩ Nga thiệt mạng và phá hủy nhiều kho vũ khí và đạn dược của đối phương.

Ông Cherevatyi cho biết, các đơn vị thuộc tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner đã rời khỏi Bakhmut và Nga vẫn tiếp tục thay thế lực lượng này bằng quân đội chính quy.

"Họ đang nỗ lực triển khai những đơn vị mạnh nhất còn lại. Các đơn vị này từng tham gia các trận chiến: gồm các đơn vị đổ bộ đường không, đơn vị súng trường cơ giới. Quá trình chuyển quân đang diễn ra. Liệu điều này sẽ củng cố hay làm suy yếu họ, chúng ta sẽ thấy trong những ngày tới", ông Cherevatyi nói.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar xác nhận vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine.

"Trên thực tế, hoạt động tấn công của đối phương trong khu vực Bakhmut đã dừng lại. Nhưng đối phương đã gia tăng các cuộc pháo kích. Số lượng các cuộc pháo kích trong ngày hôm nay tương đương với giai đoạn xảy ra những trận chiến khốc liệt nhất ở Bakhmut", bà Maliar nói.

Bà Maliar cho biết quân đội Ukraine hiện không cố gắng tiến vào khu vực sườn Bakhmut của quân đội Nga, nhưng "cuộc chiến ở hướng này vẫn tiếp tục".

Yurii Syrotiuk, một binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công chuyên biệt số 5 ở khu vực Bakhmut, nói rằng giông bão đã làm gián đoạn các cuộc không kích nhưng pháo binh cũng như súng cối và rocket của Nga "vẫn hoạt động tích cực".

Syrotiuk cho biết lực lượng Nga đã cố gắng tiến công trong những ngày qua nhưng không thành công.

"Bùn lầy ở Donbass cản trở con người cũng như thiết bị di chuyển", binh sĩ Ukraine nói, đồng thời cho biết điều này đang gây khó khăn cho nỗ lực của chính lực lượng Ukraine trong việc tiến công.

Ông Apty Alaudinov, chỉ huy trưởng đơn vị đặc nhiệm Akhmat kiêm phó tư lệnh Quân đoàn 2 thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cho biết các lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ tìm cách giành lại Bakhmut, nhưng các lực lượng phòng thủ của Nga cũng sẵn sàng đối mặt với họ.

"Các lực lượng Ukraine tất nhiên sẽ cố gắng giành lại Bakhmut, họ sẽ cố gắng đánh vào vùng sườn Bakhmut. Nhưng họ sẽ thất bại, vì các lực lượng của chúng tôi đã hoàn toàn đánh bật họ khỏi các vị trí mà họ đã chuẩn bị từ trước", ông Alaudinov nói.

"Tại thời điểm này, đối phương phải chịu thương vong lớn khi cố gắng đánh bật lực lượng của chúng tôi khỏi các vị trí đã kiểm soát. Tôi tin rằng đối phương sẽ phải chịu thương vong ngày càng tăng mỗi ngày khi cố giành lại Bakhmut. Nếu đối phương có suy tính, họ sẽ từ bỏ ý định này", ông Alaudinov nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/5 thông báo, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, cũng xác nhận lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut từ hôm 20/5 và sẽ rút khỏi khu vực này từ ngày 25/5 đến 1/6. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và quân đội nước này cho đến nay vẫn bác bỏ thông tin Bakhmut thất thủ. Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn bám trụ ở rìa Bakhmut nhằm bao vây thành phố này. 

Theo Tass, CNN