1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đưa "hỏa thần" HIMARS ra tiền tuyến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nhận định, Ukraine đã bắt đầu đưa hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS ra các điểm nóng trên tiền tuyến, với hi vọng có thể xuyên thủng các lớp phòng vệ kiên cố của Nga.

Ukraine đưa hỏa thần HIMARS ra tiền tuyến - 1

HIMARS đã gây ra không ít thiệt hại cho lực lượng Nga trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Newsweek dẫn lời Semyon Pegov, chuyên gia quân sự có quan điểm ủng hộ Nga đưa tin, Ukraine đã đưa pháo HIMARS ra khu vực tiền tuyến mặt trận phía Nam để tấn công các vị trí của Nga.

Theo, ông Pegov - người đang điều hành một trang chuyên đưa tin về chiến sự Nga - Ukraine, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS đang được triển khai "không do dự, sẽ được sử dụng ngay trên mặt trận" ở các khu vực như phía đông Donetsk và khu vực phía nam Zaporizhia.

"Ukraine tấn công ngay vào các công sự tiên tiến", ông viết, đồng thời nhận định quân đội Kyiv sẽ cố gắng "xuyên thủng" phòng tuyến của lực lượng Nga bằng HIMARS.

"Đối phó với HIMARS trong chiến hào khó hơn nhiều so với các cuộc tấn công bằng xe tăng", ông cảnh báo.

Ukraine bắt đầu sử dụng HIMARS từ mùa hè năm 2022 và hệ thống này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đánh giá cao, xem là vũ khí "thay đổi cuộc chơi". Nhờ HIMARS, Ukraine đã phản công thành công ở Kherson và giành lại thành phố chiến lược từ Nga.

Mỹ đã cấp và hứa cung cấp 38 hệ thống HIMARS cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự, kèm theo đạn dược.

Trước đó, Ukraine tận dụng việc rocket HIMARS có tầm tấn công tối đa 80km để thực hiện các cuộc tập kích lực lượng Nga ở vị trí tương đối xa tiền tuyến nhằm bảo toàn các bệ phóng trước nguy cơ bị Nga phản pháo.

Ukraine đã sử dụng HIMARS tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, tuyến đường hậu cần, tiếp tế quan trọng trên tiền tuyến và gây thiệt hại lớn.

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần thừa nhận, Nga đã thích nghi với HIMARS bằng cách đặt kho vũ khí vào sâu hơn nữa so với ranh giới giữa 2 bên. Đây có thể là nguyên nhân Ukraine đưa HIMARS lại gần tiền tuyến hơn để tìm cách xuyên qua phòng tuyến kiên cố cũng như làm tiêu hao năng lực quân sự của Nga ở khu vực.

Trong khi đó, Nga trước đó tuyên bố rằng, phòng không nước này đã nhận được một phần mềm mới cho phép họ có thể nhanh chóng phát hiện và bắn rơi rocket HIMARS của Ukraine. 

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời chỉ huy một lực lượng phòng không Nga ở khu vực Zaporizhia cho biết: "Nếu ở giai đoạn đầu, lực lượng phòng không Nga chưa hiểu rõ rocket HIMARS, thì sau khi nhận được phần mềm mới, chúng trở thành mục tiêu bình thường. Chúng tôi có thể quan sát, đánh giá, phá hủy rocket HIMARS mà không gặp vấn đề gì".

Ngoài đánh chặn rocket HIMARS, Nga còn đang áp dụng chiến thuật phản pháo nhằm vào các bệ phóng, với sự góp mặt của hệ thống hỏa lực phóng loạt Tornado-S.

Chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho biết, Tornado-S có tầm tấn công lớn hơn HIMARS (120km so với 80km) và cũng có khả năng chỉ đường cho từng quả rocket đã được phóng ra. HIMARS có thể bắn 6 quả rocket dẫn đường bằng GPS kích cỡ 227mm ở khoảng cách tối đa 80km và độ chính xác 5-10m. Trong khi đó, Tornado-S có thể phóng 12 quả rocket dẫn đường bằng GLONASS kích cỡ 300mm ở khoảng cách tối đa 120km và độ chính xác tương đương.

Theo Newsweek