1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine động viên 40.000 binh sỹ ứng phó tình hình Crimea

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine ngày 17/3 đã phê chuẩn lệnh động viên một phần binh sỹ được Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov ký ban hành trước đó, với lí do “tình hình chính trị đang xấu đi và sự can thiệp của Nga vào vấn đề nội bộ của Ukraine”.

Lực lượng Vệ binh quốc gia của Ukraine đang tuyển mộ thêm binh s
Lực lượng Vệ binh quốc gia của Ukraine đang tuyển mộ thêm binh s

Quyết định trên đã được đa số các nghị sỹ trong quốc hội Ukraine thông qua. Trước đó, Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov đã ký một sắc lệnh huy động 40.000 quân nhân dự bị vào quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia.

Sắc lệnh này được ban bố chỉ ít giờ sau khi bán đảo Crimea công bố kết quả trưng cầu dân ý, với gần 97% người dân ủng hộ tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Liên bang Nga.

Andriy Paruby, thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh Ukraine cho biết 20.000 binh sỹ dự bị sẽ được bổ sung cho các lực lượng vũ trang, số còn lại sẽ gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia mới thành lập.

Ngoài việc phê chuẩn quyết định trên, quốc hội Ukraine cũng phê chuẩn bổ sung 6,9 tỷ hryvnia (728 triệu USD) cho các lực lượng vũ trang, hãng tin AFP cho biết.

Trong ngày hôm nay, người đứng đầu quốc hội vùng Crimea Volodymyr Konstantynov được hãng thông tấn Nga Interfax trích dẫn tuyên bố, các đơn vị quân đội Ukraine trên bán đảo này sẽ bị “giải tán”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh khẳng định các binh sỹ của nước này sẽ lưu lại Crimea.

Theo ông Tenyukh, Nga đã triển khai 60.000 binh sỹ “chống lại Ukraine”, trong đó có 21.600 lính tại Crimea.

Tờ Telegraph của Anh khẳng định hàng nghìn binh sỹ Ukraine bị phong tỏa bên trong các căn cứ tại Crimea đang đối mặt với tương lai bất ổn, sau khi bán đảo này gia nhập Nga.

Trong ngày hôm qua, Bộ quốc phòng Nga và Ukraine đã tuyên bố “ngừng bắn” cho tới ngày thứ Sáu, 21/3, thời điểm Quốc hội Nga dự kiến xem xét dự thảo luật được thiết kế để nới lỏng quy định các khu vực mới có thể gia nhập Liên bang Nga.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra với các lực lượng Ukraine, bao gồm lực lượng tuần tra bờ biển, tàu chiến, lính thủy đánh bộ, bảo vệ biên giới, các đơn vị phòng không và không quân tại các căn cứ hầu hết tập trung ở phía Nam Crimea vẫn còn chưa rõ ràng.

Rất nhiều trong số binh sỹ này được tuyển dụng tại địa phương, hoặc đã công tác tại đây lâu đến mức họ lập nghiệp tại đây. Do vậy, một số người thà quyết định rời bỏ quân ngũ hơn là rời đi.

“Cá nhân tôi còn 3 tháng nghĩa vụ nữa”, một thiếu tá bảo vệ biên giới có tên Vladimir nói. “Do đó tôi cũng lo lắng nhưng không quá nghiêm trọng”.

Anh cho biết cả cha mẹ và vợ con của mình đều đã sống ở vùng này hơn một thập niên qua, và anh không có ý định rời đi.

Thanh Tùng
Tổng hợp