1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dồn quân tổng lực, lên kế hoạch "tắm máu" Donbass

Quân đội Ukraine cơ động lực lượng bao vây khu vực Donbass chuẩn bị thực hiện kế hoạch đẫm máu của Tổng thống Poroshenko.

Lực lượng vũ trang của Ukraine tiếp tục thắt chặt vòng vây xung quanh khu vực Donbass: Kiev đã tập trung dọc theo giới tuyến Donetsk hơn 90.000 binh sĩ và gần 6.500 vũ khí hạng nặng cùng với trang thiết bị kỹ thuật quân sự. Điều này chứng tỏ rằng, Kiev chuẩn bị mọi nguồn lực và chuẩn bị tấn công vào khu vực Donbass.

Hàng ngày cơ quan quốc phòng của nước cộng hòa nhân dân Donbass tự xưng đã thu thập được các thông tin về việc điều động lực lượng và vũ khí trang bị không chỉ dọc theo tuyến phòng thủ mà còn trên cả nước. Lực lượng chính của Kiev thường xuyên khiêu khích Donetsk và Lugansk để lực lượng dân quân tham gia vào cuộc chiến.


Hình ảnh quân đội Ukraine cơ động lực lượng bao vây Donbass.

Hình ảnh quân đội Ukraine cơ động lực lượng bao vây Donbass.

Tất cả những hành động này của quân đội Ukraine ngoài mục đích quân sự còn nhằm làm cho người dân của đất nước này quên đi những vấn đề nội bộ về kinh tế, sức khỏe... Lãnh đạo đất nước này muốn lấy lại thể diện cho mình bằng cách hy vọng giành chiến thắng ở chiến trường Donbass. Vì vậy xung quanh khu vực Donbass tập trung rất nhiều lực lượng.

Theo nguồn tin từ tờ DNR-LIFE, lực lượng vũ trang của quân đội Ukraine được chia thành 4 nhóm với quân số giống nhau (OTG) và mỗi nhóm phụ trách một khu vực khác nhau, bao gồm: OTG “Lugansk”, OTG “Donetsk”, OTG “Mariupol” và lực lượng dự phòng.


Hình ảnh phân bố các nhóm vũ trang của quân đội Ukraine. (Ảnh: DNR-LIVE.RU)

Hình ảnh phân bố các nhóm vũ trang của quân đội Ukraine. (Ảnh: DNR-LIVE.RU)

Mỗi OTG trung bình có khoảng 16000 đến17000 binh sĩ thuộc thành phần của lực lượng vũ trang Ukraine, khoảng 80 đến 100 xe tăng, gần 500 xe chiến đấu bộ binh các loại, khoảng 260 súng pháo và súng cối, khoảng 40 tổ hợp phóng hỏa lực, 300 hệ thống chống tăng và gần 400 hệ thống phòng không.

Điều đáng chú ý là số lượng xe tăng và tổ hợp phóng hỏa lực trong lực lượng dự phòng vượt lớn hơn nhiều so với số lượng có trong mỗi OTG. Mỗi OTG bao gồm một số lữ đoàn hỗn hợp của lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả họ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dọc giới tuyến của khu vực Donbass.

Các đơn vị của quân đội Ukraine đã bao vây khu vực này với mật độ tương đối đều và lớn.Theo các chuyên gia quân sự, việc tập trung lực lượng, phương tiện lớn lộ rõ âm mưu tấn công của Tổng tham mưu trưởng Ukraine và có thể mục tiêu là thành phố Gorlovka.

Lưu ý rằng, nếu Kiev thành công chia rẽ khu vực công nghiệp Avdiivka, sẽ ngăn cản việc liên lạc của Donetsk với Gorlovka và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quân đội Ukraine tấn công vào Gorlovka và Donetsk. Ngoài ra mục tiêu có thể là tấn công vào Dokuchaievsk phía nam Donetsk.

Theo một nguồn tin chính thức trong năm 2016 quân đội Ukraine liên tục thăm dò và thực hiện các chiến dịch trong “vùng xám”. Nhóm quân đội này được gọi là lực lượng hoạt động chống khủng bố ở Donbass, bao gồm: quân số khoảng 90.000 người, 75 tiểu đoàn và nhóm chiến thuật, 432 xe tăng, 206 tổ hợp phóng hỏa lực, 2085 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, 1192 băng tải nổi.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, các lực lượng của Ukraine đã nã đạn pháo vào phòng tuyến của Donetsk, trong đó 2 lượt từ các xe bọc thép, 92 lượt bắn từ súng phóng lựu và 2 lượt bắn từ súng bộ binh, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết.

Hành động cơ động lực lượng lớn bao vây Donbass cùng với việc khiêu khích liên tục chứng tỏ thỏa thuận Minsk gần như đã vô hiệu và chứng tỏ lãnh đạo Ukraina quyết tâm thực hiện âm mưu đẫm máu này.

Theo Nguyễn Đông

Đất Việt