1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine dồn dập mở mũi tấn công mới vào Kursk, đánh lạc hướng Nga phản công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết Ukraine đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công theo các hướng mới vào Kursk nhằm ngăn cản Moscow phản đòn tại khu vực này.

Ukraine dồn dập mở mũi tấn công mới vào Kursk, đánh lạc hướng Nga phản công - 1

Nga tuyên bố đã ngăn chặn mũi tấn công mới của Ukraine vào Kursk (Ảnh: Tass).

Nga hôm 17/9 cho biết họ đã đẩy lùi 5 nỗ lực mới của lực lượng Ukraine nhằm tấn công biên giới nước này ở Kursk, nâng tổng số vụ tấn công vào biên giới lên 26 vụ chỉ trong 6 ngày qua.

Ukraine vào ngày 6/8 đã phát động cuộc tấn công từ nước ngoài lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Lực lượng Kiev đã vượt qua biên giới vào khu vực Kursk với hàng nghìn binh sĩ được hỗ trợ bởi hàng loạt máy bay không người lái và vũ khí hạng nặng, bao gồm cả vũ khí do phương Tây sản xuất.

Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng Ukraine ở Kursk từ ngày 10/9 với mục tiêu đẩy lực lượng của Kiev lùi về sông Snagost.

Nhưng lực lượng Ukraine đã cố gắng chọc thủng biên giới Nga về phía Veseloe và Medvezhe trong khoảng một tuần nhằm ngăn chặn cuộc phản công của Nga cách mặt trận chính ở Kursk khoảng 15km về phía tây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: "Với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân lục quân và pháo binh, 5 nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xuyên qua biên giới Liên bang Nga theo hướng Veseloe và Medvezhe đã bị đẩy lùi".

Cơ quan trên cho biết lực lượng Nga đang tấn công ở Lyubimovka, Malaya Loknya và một loạt khu định cư khác ở Kursk.

Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã giành được một số lãnh thổ hướng tới Veseloe và Medvezhe, đồng thời cho biết lực lượng Nga tái kiểm soát lãnh thổ và tấn công Lyubimovka.

Trong khi Ukraine đang dồn quân tấn công Kursk, Nga tiếp tục duy trì đà tiến mạnh mẽ ở Donbass. Nga liên tiếp giành lãnh thổ ở mặt trận miền Đông trong thời gian qua, với tốc độ được Reuters đánh giá là nhanh nhất trong 2 năm qua.

Nga tuyên bố, tại Kursk, trong 24 giờ qua, Ukraine mất 400 quân và 19 xe bọc thép, trong đó có 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất và 14 xe chiến đấu bọc thép, cùng 5 khẩu pháo, 5 súng cối.

Theo thống kê của Moscow, kể từ khi bắt đầu tấn công vào Kursk, tổn thất của Ukraine là 14.200 quân, 119 xe tăng, 45 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 743 xe chiến đấu bọc thép, 445 xe, 103 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa phóng loạt, bao gồm 7 HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 4 phương tiện vận tải và bốc hàng, 26 trạm radar, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 14 thiết bị kỹ thuật và công binh, trong đó một xe rà phá bom mìn UR-77.

Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga kiêm Tư lệnh lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết, các đơn vị tăng cường đã tiến vào Borki để đẩy lùi lực lượng Ukraine tại khu vực này. 

Ông nói thêm rằng lực lượng Akhmat đã ngăn chặn một số lượng đáng kể bộ binh Ukraine đang cố gắng thiết lập các vị trí ở một số khu vực gần Sudzha. Theo ông Alaudinov, huấn luyện viên nước ngoài đã xuất hiện gần Sudzha, trên lãnh thổ Nga mà Ukraine đang kiểm soát.

Theo Reuters, Tass