1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Đối đầu nghẹt thở ở căn cứ không quân Crimea

(Dân trí) - Những binh sỹ được cho là lính Nga gác một căn cứ không quân tại Crimea đã phải bắn chỉ thiên khi một nhóm binh sỹ Ukraine từng đóng ở căn cứ hành quân về phía họ.



Vụ đối đầu xảy ra ở căn cứ không quân Belbek ở Cộng hòa tự trị Crimea, hiện là điểm nóng trong cuộc khủng hoảng Ukraine,  vào ngày 4/3. Nhóm khoảng 200 binh sỹ Ukraine, do đại tá Yuli Mamchor dẫn đầu, đã mang cờ Ukraine và hát quốc ca hành quân tiến về đối đầu với các binh sỹ được cho là lính Nga đang gác ở căn cứ.

Nhóm binh sỹ Ukraine được cho là do đại tá Yuli Mamchor dẫn đầu

Nhóm binh sỹ Ukraine được cho là do đại tá Yuli Mamchor dẫn đầu. Nhiều phóng viên đã đi cùng để ghi hình về vụ việc.

Nhóm các binh sỹ Ukraine cho biết họ đến để đàm phán. Tuy nhiên các binh sỹ đang gác căn cứ Belbek không đàm phán. Họ đã cảnh báo nhóm binh sỹ Ukraine lùi lại và được cho là bắn ít nhất 3 phát đạn cảnh báo.

Ukraine: Đối đầu nghẹt thở ở căn cứ không quân Crimea

Những binh sỹ đang gác căn cứ Belbek đã bắn chỉ thiên và cảnh báo bắn vào chân các binh sỹ đang tiến tới.

Sau đó, chỉ huy của hai bên đã có một trận “khẩu chiến” nảy lửa. 

Ukraine: Đối đầu nghẹt thở ở căn cứ không quân Crimea

Cuộc đối đầu căng thẳng diễn ra trong khoảng gần 10 phút. Phía binh sỹ Ukraine cho biết vụ việc được phát trực tiếp trên truyền hình.

Cuối cùng vụ đối đầu căng thẳng, kéo dài khoảng gần 10 phút, cũng được tháo ngòi và người Ukraine giải tán đi.

Vũ Quý

Theo BBC