1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine điều quân mạnh nhất, phá thế gọng kìm của Nga ở Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Chỉ huy nhóm chiến thuật Ukraine cho biết quân đội Nga cố gắng bao vây thành phố Bakhmut trong thế gọng kìm, nhưng Moscow đang phải chiến đấu với các đơn vị mạnh nhất của Kiev.

Ukraine điều quân mạnh nhất, phá thế gọng kìm của Nga ở Bakhmut - 1

Lực lượng Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Đại tá Yevhen Mezhevikin, chỉ huy Nhóm Chiến thuật Adam ở Bakhmut, cho biết ông tin tưởng rằng các lực lượng Ukraine có thể tiếp tục giữ vững thành phố này và đẩy lùi quân đội Nga ra xa hơn.

"Nếu Ukraine giữ được những thành quả gần đây, các trận chiến từ tháng trước tại Bakhmut có thể tạo ra bước ngoặt trong chiến dịch phòng thủ của Ukraine trước Nga, không chỉ ngăn chặn cuộc tấn công mới nhất của Nga mà còn chuẩn bị sẵn sàng để giáng một đòn hạ gục", ông Mezhevikin nói với New York Times.

Theo chỉ huy Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã chậm lại và mối đe dọa từ việc Nga bao vây Bakhmut đã bị ngăn chặn. Ông nói thêm rằng "đối phương đã cạn kiệt tất cả nguồn lực dự trữ".

"Cường độ của các cuộc tấn công đã giảm xuống nhiều lần. Trước đây, họ có thể tấn công đồng thời từ mọi hướng và tấn công theo nhóm không dưới 20, 30 hoặc 40 người, nhưng con số này đang giảm dần", ông Mezhevikin cho biết.

Ông Mezhivikin thông báo các lữ đoàn tấn công bổ sung của Ukraine đã hoàn thành các chương trình huấn luyện. "Chúng tôi đang cầm chân đối phương ở đây thêm một chút và sẽ đẩy lùi họ", chỉ huy Ukraine nhấn mạnh.

Ông Mezhivikin cũng lý giải rằng, ở sườn phía bắc và phía nam Bakhmut, nơi quân đội Nga đã cố gắng bao vây thành phố trong thế gọng kìm, lực lượng Nga đang phải chiến đấu các đơn vị mạnh nhất của Ukraine. "Khi họ cố gắng củng cố các đơn vị và luân chuyển quân của mình, họ đã bị hạ gục ngay từ đầu", ông nói.

Tuy nhiên, chỉ huy Ukraine thừa nhận, trung tâm Bakhmut vẫn là một điểm nóng, nơi quân đội Nga đang tấn công với lực lượng đáng kể. "Tất cả những gì họ đang làm là cố gắng tiến công qua thành phố, vì các tòa nhà sẽ bảo vệ họ khỏi hỏa lực", ông Mezhivikin cho biết thêm.

Ukraine điều quân mạnh nhất, phá thế gọng kìm của Nga ở Bakhmut - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Theo các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, quân đội Nga đã tập trung nỗ lực tiến công qua trung tâm thành phố bằng cách sử dụng pháo hạng nặng và oanh tạc từ trên không, phá hủy từng dãy nhà. Một số đơn vị Ukraine cũng bị tổn thất nặng nề và buộc phải luân chuyển hoặc yểm trợ bởi các đơn vị khác.

Ông Mezhevikin xác nhận, Nga vẫn còn những sư đoàn mạnh được triển khai để bảo vệ các cứ điểm phòng thủ quan trọng, tuy nhiên các đơn vị quân đội chính quy của Nga đang sụt giảm tinh thần chiến đấu và dễ bị tấn công hơn. "Chiến đấu với họ dễ dàng hơn. Họ đang rút quân", ông nói.

Theo New York Times, Nhóm Chiến thuật Adam đã được triển khai tới Bakhmut từ 6 tuần trước.

Bakhmut, một thành phố với 70.000 dân trước chiến tranh, được cho là có rất ít giá trị về mặt chiến lược. Khu vực này chỉ đơn giản là điểm đánh tiếp theo trong cuộc tấn công của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Nhưng trận chiến giành Bakhmut được xem là thời điểm quyết định cho cả quân đội Nga và Ukraine trong cuộc xung đột suốt hơn một năm qua. Đó không còn là cuộc chiến để giành một thành phố, mà là một cuộc đua marathon để xem đội quân nào có thể đánh bại đội quân còn lại.

Nga đã tung hàng chục nghìn binh sĩ mới được huy động vào một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nhằm chiếm Bakhmut bằng sức mạnh hỏa lực và binh lực. Trong khi đó, Ukraine đã sử dụng mọi chiến thuật hiểm hóc mà họ đã rút ra được trong một năm xung đột để giữ vững trận địa và gây thương vong tối đa cho đối phương.

Theo New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine