Ông Trump tuyên bố chiến dịch không kích Iran chấm dứt?

(Dân trí) - Nếu được xác thực, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chấm dứt chiến dịch không kích Iran có thể coi là dấu hiệu hạ nhiệt tình hình đáng kể.

Ông Trump tuyên bố chiến dịch không kích Iran chấm dứt? - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin từ tài khoản Instagram của nhà báo Maria Bartiromo thuộc đài Fox News, trong một cuộc phỏng vấn dự kiến được phát sóng hôm nay 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ hoàn thành chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Theo bà Bartiromo, khi được hỏi liệu cuộc chiến tại Iran đã kết thúc hay chưa, ông Trump khẳng định rằng cuộc chiến thực sự đã chấm dứt.

"Tôi vừa phỏng vấn Tổng thống. Đó là một cuộc phỏng vấn tuyệt vời. Ông ấy đã nói rất nhiều về kinh tế, về cuộc chiến Iran, về NATO. Có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi đã hỏi ông ấy: “Thưa Tổng thống, ông cứ nói về cuộc chiến theo cách dùng thì quá khứ. Vậy liệu nó đã kết thúc chưa?”. Ông ấy trả lời: “Nó đã kết thúc rồi”, nhà báo của Fox News cho biết.

Nhà Trắng cũng như cá nhân Tổng thống Trump chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích vào Iran sau khi các cuộc đàm phán với Iran bế tắc. Ban đầu, ông Trump tuyên bố chiến dịch dự kiến kéo dài 4-6 tuần. Tuy nhiên, cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 47.

Hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần vào hôm 7/4 để mở đường cho giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, vòng đàm phán đầu tiên ở Islamabad cuối tuần qua đã đổ vỡ khi 2 bên không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề eo biển Hormuz cũng như chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo các nguồn tin, đàm phán có thể được nối lại ngay trong tuần này. Tổng thống Trump cho biết “điều gì đó có thể xảy ra” sau 2 ngày tới tại Pakistan.

“Bạn thực sự nên ở lại đó, bởi vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới, và chúng tôi có xu hướng chọn địa điểm đó hơn (Islamabad). Khả năng cao là ở đó, bạn biết tại sao không? Bởi vì vị Thống chế Pakistan Asim Munir đang làm việc rất tuyệt vời”, ông Trump nói.

Geneva cũng từng được nhắc đến như một địa điểm tiềm năng khác cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng ông Trump dường như đã gạt bỏ khả năng này.

“Tại sao chúng ta phải đến một quốc gia chẳng liên quan gì đến việc này”, ông Trump nói.

Tổng thống từ chối cho biết ai từ phía Mỹ sẽ tham gia vòng đàm phán tiềm năng sắp tới, nhưng nhiều khả năng vẫn là Phó Tổng thống JD Vance.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nêu rõ ông không mặn mà với ý tưởng Iran tạm dừng làm giàu uranium trong 20 năm.

“Tôi đã luôn nói rằng họ không thể có vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi không thích con số 20 năm đó”, ông Trump cho hay.

Mỹ muốn một thỏa thuận lớn với Iran

Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố ông sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được một "đại thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đang muốn thiết lập với Iran.

"Tôi cảm thấy rất lạc quan về vị thế hiện tại của chúng ta", Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại một sự kiện của tổ chức Turning Point USA ở Athens, Georgia, vào ngày 14/4.

Ông Vance, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Iran tại Pakistan cuối tuần qua và dự kiến tiếp tục dẫn dắt vòng đàm phán thứ hai, cho biết ông tin rằng Iran cũng "muốn thực hiện một thỏa thuận", bất chấp hàng thập niên ngờ vực giữa Tehran và Washington.

Ông Vance nói, Tổng thống Donald Trump “không muốn thực hiện một thỏa thuận nhỏ, mà muốn một đại thỏa thuận”.

"Lý do thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất là bởi vì Tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận mà ở đó Iran không có vũ khí hạt nhân, không còn tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, nhưng đồng thời người dân Iran cũng có thể phát triển và thịnh vượng, cũng như gia nhập vào nền kinh tế thế giới. Đó chính là sự đánh đổi mà ông ấy đang đưa ra", ông Vance giải thích.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng biến điều đó thành hiện thực. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được mục tiêu này”.

Theo Fox News