1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga lên tiếng về đề xuất đàm phán 4 bên chấm dứt xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về đề xuất đàm phán 4 bên do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra.

Nga lên tiếng về đề xuất đàm phán 4 bên chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 1/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông ủng hộ các cuộc đàm phán 4 bên giữa Mỹ, Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu (EU). Ông Zelensky nói thêm rằng sẽ "rất nguy hiểm" nếu Washington và Moscow tổ chức các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh mà không có sự tham gia của Kiev.

Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đội ngũ của ông đã tham gia các cuộc thảo luận "rất nghiêm túc" với phía Nga về cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Khi được hỏi về mô hình do Tổng thống Zelensky đưa ra về các cuộc đàm phán trong tương lai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3/2 nói: "Cho đến nay, chưa có ai thảo luận một cách nghiêm túc về khả năng kết nối các bên tham gia đàm phán".

"Chúng tôi vẫn xem xét dựa trên giả định rằng tổng thống Ukraine không có quyền tổ chức các cuộc đàm phán như vậy", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov cho rằng rất khó để thảo luận về hình thức của bất kỳ cuộc đàm phán nào khi Ukraine vẫn duy trì lệnh cấm đàm phán với Nga.

"Việc thảo luận về các bên có thể tham gia đàm phán hòa bình trong khi sắc lệnh vẫn có hiệu lực có lẽ là đi quá xa", Peskov nói.

Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moscow cho rằng sắc lệnh này phải bị thu hồi trước khi bắt đầu đàm phán.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vẫn chưa điện đàm kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1. Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các cuộc tiếp xúc đã được lên kế hoạch, nhưng hiện tại không có thông tin mới để thông báo về vấn đề này.

Hai nguồn tin của Nga nói với Reuters rằng Nga coi Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là những địa điểm có thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đang tích cực tìm lối thoát cho cuộc chiến Nga - Ukraine. Ông Trump cho biết, Kiev đã sẵn sàng đàm phán, mọi việc hiện giờ phụ thuộc vào quyết định của Moscow. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo áp các lệnh trừng phạt mới với Nga nếu Moscow từ chối đàm phán.

Theo Tổng thống Zelensky, Moscow không quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình do lợi thế của Nga trên chiến trường, nhưng Tổng thống Trump có thể buộc Tổng thống Putin phải đàm phán bằng cách đe dọa áp lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Mỹ cũng nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, Tổng thống Trump chỉ có thể thực hiện được cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine với điều kiện mọi cuộc đàm phán phải có sự tham gia của Kiev.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, ông tin Tổng thống Trump thực sự muốn chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nhưng chưa có một kế hoạch rõ ràng. Mặc dù vậy, ông vẫn tin ông Trump có thể chấm dứt chiến sự Ukraine nhanh hơn bất cứ ai trên thế giới.

Theo AFP