1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine công bố thương vong chiến sự, kêu gọi Nga rút quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine kêu gọi Nga rút quân trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn trên các mặt trận.

Ukraine công bố thương vong chiến sự, kêu gọi Nga rút quân - 1

Pháo Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 15/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đã mất gần 250.000 binh lính trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố Moscow đã mất gần 20.000 binh lính trong các trận chiến ở tỉnh Kursk của Nga. Ukraine đã mở chiến dịch đột kích quy mô lớn vào Kursk từ tháng 8 năm ngoái.

Ban đầu, Ukraine chiếm được khoảng 1.300km2 tại vùng Kursk của Nga, tuy nhiên, lực lượng Kiev cho đến nay đã mất khoảng một nửa số diện tích này. Mặc dù vậy, gần đây Ukraine tuyên bố đã tiến được 2,5km ở Kursk trong một cuộc tấn công mới.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tổng cộng hơn 610.000 binh lính Nga đã bị thương kể từ ngày 24/2/2022, khi Moscow bắt đầu phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Ước tính của Tổng thống Zelensky về tổn thất của Nga trùng khớp với số liệu thống kê do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine công bố. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã tổn thất 856.660 quân tại Ukraine kể từ năm 2022.

"Chúng tôi đã hạ gục hoàn toàn các đơn vị Triều Tiên mà Nga triển khai ở Kursk vì lực lượng của Nga không đủ để ngăn chặn cuộc phản công của chúng tôi", ông Zelensky nói về chiến dịch Kursk.

Tổng thống Zelensky thừa nhận, trong hơn 6 tháng qua, Ukraine vẫn duy trì được vị trí bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù chính Nga muốn tạo ra một "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Ukraine.

Nga muốn kiểm soát hoàn toàn 4 vùng ở Ukraine mà nước này tuyên bố sáp nhập ngay từ giai đoạn đầu cuộc xung đột gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax được công bố hôm 15/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine về vị trí đã kiểm soát trước chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

"Tôi nghĩ rằng họ phải rút quân, ít nhất là theo đường ranh giới của chiến dịch quân sự toàn diện", ông Zelensky nói.

Khi được hỏi cuộc xung đột có thể kết thúc như thế nào, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt xung đột, với sự ủng hộ của châu Âu, nếu ông Trump cho phép họ làm như vậy.

Ông Zelensky cũng tin rằng ông Trump có khả năng tác động đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Theo quan điểm của ông, tổng thống Mỹ hiện tại "rất cần thành tựu".

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận kết quả của bất kỳ cuộc đàm phán nào mà không có sự tham gia của Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với NBC News, Tổng thống Zelensky thừa nhận Tổng thống Putin muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng sự tham gia của ông Putin vào các cuộc đàm phán không nhằm mục đích chấm dứt xung đột, mà để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Zelensky cho biết thỏa thuận này sẽ giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga và cho phép nước này tập hợp lại lực lượng.

Tổng thống Zelensky thừa nhận "rất khó" để Ukraine có thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nga.

Theo Pravda