1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể thay đổi quy định nghĩa vụ quân sự

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ukraine dự định thay đổi quy định tuyển quân để cho phép gọi lính với những công dân trước đó chỉ "phù hợp với nghĩa vụ quân sự ở mức hạn chế" vì điều kiện sức khỏe.

Ukraine có thể thay đổi quy định nghĩa vụ quân sự - 1

Ukraine dự định thay đổi quy định tuyển quân để cho phép gọi lính với những công dân trước đó chỉ "phù hợp với nghĩa vụ quân sự ở mức hạn chế" vì điều kiện sức khỏe (Ảnh: 112.international).

Thông tin trên do ông Dmitry Lubinets, ủy viên nhân quyền Ukraine, đưa ra trong lúc phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, theo RT hôm 10/9. Dù vậy, ông Lubinets đảm bảo rằng những người không thể chiến đấu ở tiền tuyến sẽ phục vụ ở hậu phương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm chạp hơn dự kiến.

Phát biểu hôm 9/9, ông Lubinets cho biết mình đã đề xuất Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine bãi bỏ hạng mục phân loại sức khỏe "phù hợp với nghĩa vụ quân sự ở mức hạn chế", đồng thời tiết lộ các quan chức hàng đầu đã đồng ý với ông.

"Một công dân Ukraine hoặc sẽ đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, hoặc là không", ông Lubinets giải thích lý do muốn bãi bỏ hạng mục sức khỏe ở giữa.

Vị quan chức cũng bổ sung rằng một người nếu không đủ sức khỏe tham gia chiến đấu ở tiền tuyến vẫn có thể góp sức cho phòng thủ bằng cách phục vụ tại trụ sở, trong các lực lượng tên lửa hoặc đơn vị tác chiến mạng.

Ông Lubinets cũng lưu ý rằng Ukraine đã chứng kiến nhiều người khỏe mạnh hối lộ quan chức tuyển quân để được xếp loại "không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự", trong khi những người mắc bệnh hiểm nghèo và mạn tính được thông báo đủ sức khỏe.

"Vấn đề này cần được giải quyết", ông nhấn mạnh.

Hệ thống tuyển quân của Ukraine gần đây đã xuất hiện bê bối tham nhũng. Báo Financial Times tháng trước đưa tin rằng một số đàn ông Ukraine đã hối lộ tới 10.000 USD để tránh phải ra tiền tuyến.

Trước tình trạng này, Tổng thống Volodymy Zelensky đã sa thải tất cả quan chức tuyển quân trong nước. Kiev cũng cho biết sẽ rà soát tất cả trường hợp được miễn trừ nghĩa vụ quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cho biết các chỉ huy quân sự của Ukraine đã đề nghị tuyển mộ thêm người. Đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ban hành quy định cho phép gọi nhập ngũ những người mắc bệnh nặng như viêm gan, HIV không triệu chứng và bệnh lao đã được điều trị lâm sàng.

Theo RT