1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cho nổ tung 2 cầu phao, ngăn đà tiến công của Nga ở miền Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã cho nổ tung 2 cầu phao mà Nga dựng ra nhằm vận chuyển quân và trang thiết bị vượt sông vào vùng Lugansk, miền Đông Ukraine.

Ukraine cho nổ tung 2 cầu phao, ngăn đà tiến công của Nga ở miền Đông - 1

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy hai cầu phao của Nga bắc qua sông Severskiy Donets ở miền Đông Ukraine bị phá hủy (Ảnh: BlackSky).

Guardian đưa tin, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã chặn đà tiến công của Nga bằng việc cho nổ tung 2 cầu phao vượt sông Siverskyi Donets, gần làng Bilohorivka ở vùng Lugansk.

Ảnh chụp vệ tinh ngày 10/5 do công ty BlackSky của Mỹ cung cấp cho thấy, một cầu phao của Nga bắc qua sông Severskiy Donets bị phá hủy sau trận pháo kích của Ukraine. Theo những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội, cây cầu bị phá làm đôi, một nửa chìm hẳn xuống.

Ảnh chụp khác do máy bay không người lái chụp cho thấy, cầu phao thứ hai của Nga bắc qua sông này cũng bị phía Ukraine phá hủy cùng với một số phương tiện khác đang chuẩn bị vượt sông.

Forbes dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Lữ đoàn tăng số 17 của quân đội Ukraine có thể sử dụng các máy bay không người lái cỡ nhỏ để trinh sát ở khu vực và phát hiện cầu phao do Nga bắc qua sông Severskiy Donets. Lữ đoàn số 17 là 1 trong 4 lữ đoàn tăng hoạt động mạnh nhất của quân đội Ukraine. Lữ đoàn này vận hành các xe tăng T-64, xe tác chiến bộ binh BMP, nhưng có lẽ họ đã sử dụng pháo tự hành để phá hủy cầu phao của Nga. Đơn vị pháo của họ cũng phá hủy ít nhất 7 xe tăng T-72, T-80 cũng 17 xe tác chiến bộ binh và xe bọc thép khác.

Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine đăng video "phá hủy xe tăng hiện đại hàng đầu kho vũ khí Nga"

Việc di chuyển qua các địa hình lãnh thổ ở miền Đông Ukraine có thể coi là một trong những thách thức lớn về hậu cần đối với đà tiến quân của Nga. Tại các vùng xa hơn hoặc những nơi mà các cây cầu bị Ukraine phá hủy, quân đội Nga buộc phải sử dụng đến cầu phao để vượt sông.

Serhiy Hayday, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Lugansk, ngày 11/5 cho biết lực lượng Nga vẫn tìm cách dựng cầu phao qua sông Siverskyi Donets và tiếp tục bị Ukraine phá hủy.

Cầu bắc qua sông Siverskyi Donets là cây cầu chạy từ Tây sang Đông nối hai tỉnh miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk. Các nguồn tin của Ukraine nói rằng, những ngày gần đây, khoảng 50 xe quân sự và hàng nghìn binh sĩ của Nga tìm cách vượt sông này. Đây được coi là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm tiến công từ phía Tây vào sâu miền Đông Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Sau hơn một tháng bao vây thủ đô Kiev và một số khu vực lân cận ở miền Bắc Ukraine, Nga bất ngờ thông báo chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền Đông Ukraine nhằm "giải phóng hoàn toàn Donbass - khu vực gồm Donetsk và Lugansk. Giao tranh ở miền Đông có dấu hiệu tăng nhiệt với việc Ukraine bắt đầu các cuộc phản công quy mô lớn. Quân đội Ukraine nói rằng, chiến dịch phản công của họ ở Kharkov đã đạt được những bước tiến đáng kể, giúp Kiev giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở đây, đẩy lực lượng Nga khỏi tầm pháo kích thành phố lớn thứ hai này của Ukraine.

Theo Forbes, Guardian