1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn vào người biểu tình

(Dân trí) - Chính quyền lâm thời của Ukriane ngày hôm qua (3/4) đã cáo buộc Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych ra lệnh cho các tay bắn tỉa nổ súng vào người biểu tình nhưng không đưa ra được bằng chứng. Về phần mình, ông Yanukovych đã phủ nhận cáo buộc này.

Quyền Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov cũng cáo buộc người tiền nhiệm, cựu lãnh đạo lực lượng cảnh sát, đã tuyển mộ những băng đảng giết người, côn đồ và bắt cóc để khủng bố và đe dọa phe đối lập trong các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng vừa qua.

Nhiều tay súng bắn tỉa đã xuất hiện tại Kiev trong những ngày bạo lực
Nhiều tay súng bắn tỉa đã xuất hiện tại Kiev trong những ngày bạo lực

Chính phủ mới tại Kiev đã điều tra các vụ bạo lực diễn ra trong đợt biểu tình chống chính phủ, mà đỉnh điểm là các cuộc đụng độ đẫm máu ngày 20/2, khiến nhiều người thiệt mạng, chỉ ít ngày trước khi ông Yanukovych tháo chạy khỏi Kiev.

Phát biểu trên truyền hình, ông Avakov khẳng định các cảnh sát bắn tỉa đã nổ súng vào người biểu tình gần quảng trường Độc Lập, hay còn gọi là Maidan, của Kiev khi người biểu tình đang tiến về khu vực tập trung nhiều cơ quan chính phủ.

Ông Avakov cho rằng 17 người đã bị sát hại bởi những tay bắn tỉa chốt tại Trung tâm văn hóa cung điện tháng 10. Và chỉ riêng một tay súng bắn tỉa đã bắn chết tới 8 người.

Các quan chức an ninh sau đó đã tìm cách che đậy vụ việc và tiêu hủy chứng cứ, “để đảm bảo rằng bất kỳ cuộc điều tra nào cũng không thể thực hiện được”, Avakov nói. “Quần áo bị đốt, vũ khí bị vứt bỏ, tài liệu bị hủy”.

Lãnh đạo Cơ quan mật vụ Ukraine Valentyn Nalyvaichenko còn tuyên bố đích thân ông Yanukovych đã ra lệnh thực hiện các vụ bắn giết.

Một người biểu tình bị thiệt mạng vì trúng đạn
Một người biểu tình bị thiệt mạng vì trúng đạn

“Những gì được lên kế hoạch dưới vỏ bọc một chiến dịch chống khủng bố thực chất là một chiến dịch giết người hàng loạt, đã diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu Tổng thống Yanukovych”, Nalyvaichenko quả quyết, nhưng không giải thích rõ ông có được thông tin từ đâu.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP ngày 2/4, Tổng thống bị lật đổ Yanukovych đã một mực bác bỏ thông tin cho rằng ông đã ra lệnh bắn vào người biểu tình. Ông khẳng định các thành viên thân cận trong chính phủ của ông thậm chí còn chỉ trích ông vì từ chối sử dụng vũ lực để ngăn chặn biểu tình.

Nalyvaichenko còn khẳng định, có bằng chứng cho thấy lực lượng an ninh liên bang FSB của Nga, đã hỗ trợ cho các hành động đàn áp biểu tình, và rằng các thành viên FSB đã được triển khai tại một cơ sở an ninh của Ukraine - 26 người vào tháng 12 và 6 người trong tháng Giêng - và các nhân viên an ninh Nga này đã tham gia vào việc lên kế hoạch và triển khai các biện pháp chống biểu tình.

Nalyvaichenko cho rằng người Nga thậm chí đã thẩm vấn lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine.

FSB đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này, khi tuyên bố trên hãng thông tấn RIA Novosti trong ngày 3/4 rằng, các cáo buộc này nên “nằm trong lương tâm của Cơ quan an ninh Ukraine”.

Thanh Tùng
Theo AP