1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bị cáo buộc tấn công "ô hạt nhân" của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine đã nhắm vào hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân ở phía nam vùng Krasnodar của Nga, một thượng nghị sĩ Nga nói.

Ukraine bị cáo buộc tấn công ô hạt nhân của Nga - 1

Ảnh chụp vệ tinh trạm radar của Nga ở vùng Krasnodar (Ảnh: Planet).

Trong bình luận trên Telegram ngày 25/5, thượng nghị sĩ Dmitry Rogozin, cựu lãnh đạo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos, cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhắm vào hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân ở Krasnodar hay còn được coi là thành phần quan trọng trong "ô hạt nhân" của Nga.

Ông Rogozin đề cập đến vụ tấn công trạm radar cảnh báo sớm Voronezh ở thành phố Armavir, vùng Krasnodar. Hệ thống đi vào hoạt động năm 2013 này có thể phát hiện tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang bay tới ở cự ly 6.000km và có thể theo dõi tới 500 mục tiêu. Hệ thống được đánh giá giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Nga ở các hướng nam và tây nam.

Ông Rogozin cảnh báo, các cuộc tấn công tương tự có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu.

Theo ông, rất có thể cuộc tấn công có sự tham gia của một số máy bay không người lái và được thực hiện theo ý tưởng của Ukraine, nhưng có sự can dự của Mỹ.

Thượng nghị sĩ này lập luận, Mỹ luôn tìm cách đạt được ưu thế quân sự trước Nga ngay từ những ngày đầu của thời đại hạt nhân. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này chủ yếu chỉ giới hạn ở cuộc đấu trí giữa các nhà khoa học, chiến lược gia và nhà hoạch định chính sách.

Đến nay, theo ông Rogozin, điều này dường như đã thay đổi khi Washington "mượn tay" một bên khác để tấn công hệ thống cảnh báo sớm của Nga.

Ông cho rằng, "việc Washington ngày càng can dự sâu vào cuộc xung đột vũ trang và kiểm soát toàn bộ kế hoạch quân sự của Kiev thì không có chuyện Mỹ không biết về kế hoạch của Ukraine tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa Nga".

Ukraine và Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Moscow cáo buộc Ukraine gần đây liên tục thực hiện các vụ tấn công vào sâu lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây. Ngoài các hạ tầng quân sự, Kiev còn nhắm đến các nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng của Nga.

Trong một diễn biến khác, ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga, cho hay đêm 25/5, Ukraine đã ồ ạt tập kích khu vực này.

Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ khoảng 30 mục tiêu nhắm vào Belgorod, tuy nhiên, vụ tấn công vẫn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Belgorod liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong bối cảnh chiến trường Ukraine bế tắc. Một vụ tập kích đêm giao thừa khiến 25 người ở đây thiệt mạng.

Trong bối cảnh các vùng biên giới ngày càng trở nên dễ tổn thương do xung đột ở Ukraine, đầu tháng này, Nga đã mở mũi tấn công mới nhằm vào tỉnh biên giới Kharkov của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hiện tại Moscow không có kế hoạch kiểm soát Kharkov, song mục tiêu của Moscow là lập một vùng đệm an ninh ở Kharkov để đẩy hỏa lực Ukraine càng xa biên giới Nga càng tốt.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine