1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bất ngờ thành "chảo lửa" sau cuộc bỏ phiếu về miền Đông

(Dân trí) - Lựu đạn đã nổ bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine ngày 31/8, khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát, khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng sau khi các nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ mở rộng quyền tự trị cho miền Đông.

Theo kênh BBC, ngoài một thành viên lực lượng vệ binh quốc gia thiệt mạng, còn có khoảng 100 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine.

smoke-pillowing-1441031511921
Khói đen bốc lên ngùn ngụt bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine ngày 31/8 (Ảnh: AP)

Các nghị sỹ đã bỏ phiếu sơ bộ ủng hộ những cải cách nhằm mở rộng quyền tự trị cho khu vực miền Đông, hiện do phe ly khai kiểm soát.

Người biểu tình đã ném pháo và bom xăng về phía cảnh sát khi những tiếng nổ lớn vang lên.

Bên trong tòa nhà quốc hội, các nghị sỹ vừa bỏ phiếu và kết thúc một phiên tranh luận nảy lửa về việc trao thêm quyền lực cho vùng Donetsk và Luhansk. Đây là một phần trong thỏa thuận hòa bình Minsk, được ký hồi tháng 2 vừa qua.

firecracker-1441031511911
Người biểu tình ném pháo, bom xăng vào cảnh sát (Ảnh: AFP)

Thời gian gần đây, giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đã bùng phát trở lại, dù hai bên hồi tuần trước chấp thuận sẽ chấm dứt bạo lực từ ngày 1/9, thời điểm học sinh trong vùng trở lại trường.

Theo ông Alexander Hug - quan sát viên cấp cao của tổ chức OSCE đang theo dõi tình hình tại Ukraine – dù lệnh ngừng bắn có vẻ đến gần đây mới đổ vỡ, thực chất không bên nào tôn trọng thỏa thuận này.

clash-in-kiev-1441031511910
Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát nổ ra sau khi quốc hội Ukraine ủng hộ trao thêm quyền tự trị cho miền Đông do phe ly khai kiểm soát (Ảnh: AP)

Không lâu sau khi các nghị sỹ ủng hộ dự thảo luật phi tập trung hóa quyền lực bên trong quốc hội, không khí biểu tình bên ngoài trở nên căng thẳng. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Theo cảnh sát, người biểu tình đã ném vài quả lựu đạn.

Trên Facebook, bộ trưởng nội vụ Ukraike khẳng định người biểu tình đã kích nổ “vài thiết bị nổ”, và có khoảng 90 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch.

police-injured-lying-2-1441031511913
Một cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi người biểu tình bị cho là ném lựu đạn (Ảnh: Twitter)

Vụ nổ khiến nhiều người bị thương dính bê bết máu, hãng tin AFP cho biết.

Hãng thông tấn Interfax Ukraine thì khẳng định một cảnh sát bị vụ nổ xé nát phần chân dưới đầu gối.

Ông Avakov cho biết khoảng 30 người đã bị bắt và con số này còn tiếp tục tăng.

Xem clip

Thanh Tùng

Theo BBC, AFP

Ukraine bất ngờ thành "chảo lửa" sau cuộc bỏ phiếu về miền Đông - 5