Ukraine bác tối hậu thư, kiên quyết không nhượng lãnh thổ
(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
"Đó là đất của chúng tôi, chúng tôi sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ của mình", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 19/5.
"Đây là nghĩa vụ của tôi, của quân đội chúng tôi theo quy định của hiến pháp.... Sẽ không có tối hậu thư, không ai nhượng bộ đất đai, con người, nhà cửa của họ", ông Zelensky nhấn mạnh.
Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các điều kiện để có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Trước đó, một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ, trong cuộc đàm phán vào ngày 16/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Nga đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, mặc dù Nga không kiểm soát toàn bộ bất kỳ tỉnh nào trong số này. Đây là những khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.
"Nếu Nga đặt ra các điều kiện cho việc rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ không muốn ngừng bắn và họ không muốn chiến tranh kết thúc. Bởi vì họ hiểu rõ rằng Ukraine sẽ không chấp nhận điều đó", ông Zelensky nói.
Theo Tổng thống Zelensky, Nga biết rằng đây là một lằn ranh đỏ đối với Ukraine, vì vậy việc đưa ra yêu cầu rút quân cho thấy Nga "chắc chắn" không thực sự muốn nỗ lực hướng tới một kết thúc trong cuộc xung đột.
Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Trump tin rằng Nga đã sẵn sàng thỏa hiệp và việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga là điều quan trọng nhất đối với Washington.
Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh ông muốn bước đầu tiên là ngừng bắn để Nga có thể chứng minh thiện chí thực sự trong việc chấm dứt xung đột.
Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ chờ bản ghi nhớ của Nga.
"Tôi hiểu rằng phía Mỹ đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Putin, với phía Nga, rằng đàm phán song phương có thể dẫn đến một bản ghi nhớ, sau đó có thể tạo ra lộ trình chấm dứt xung đột, tức là một thỏa thuận. Một bản ghi nhớ sẽ được tất cả hoặc cả hai quốc gia ủng hộ, trong đó cũng bao gồm lệnh ngừng bắn. Nếu Nga đề xuất một bản ghi nhớ, chúng tôi sẽ có thể xây dựng tầm nhìn của mình", ông Zelensky nói thêm.
Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc họp với các phái đoàn từ Ukraine, Nga, Mỹ và EU tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ.
Vào ngày 19/5, Tổng thống Trump đã điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, sau đó ông tuyên bố Ukraine và Nga sẽ ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng làm việc dựa trên một bản ghi nhớ với Ukraine, trong đó bao gồm khả năng ngừng bắn trong khoảng thời gian nhất định. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết liên lạc đã được "nối lại" giữa các nhóm đàm phán họp tại Istanbul.
Bình luận về kết quả cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow luôn tuân theo lập trường do Tổng thống Putin đưa ra vào tháng 6/2024 trong quá trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã nêu ra các điều kiện để đàm phán với Ukraine, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi các khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập, chấm dứt nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow và cam kết của Ukraine trong việc duy trì tình trạng không liên kết và không có vũ khí hạt nhân, đồng thời tôn trọng đầy đủ các quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga.