Điện Kremlin: Không ai có thể bắt nạt Nga bằng UAV
(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ rằng không ai có thể bắt nạt Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).
"Tổng thống của chúng tôi đã nói rõ rằng không ai có thể bắt nạt Nga bằng máy bay không người lái mà không bị trừng phạt. Nếu họ cố gắng làm như vậy, họ sẽ bị trả đũa", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 27/5.
Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh của mình bất kể các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine có đang diễn ra hay không và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố gì.
"Dù có tiến trình hòa bình hay không, Tổng thống Trump có điều gì đó để tuyên bố hay không, Nga vẫn sẽ đảm bảo an ninh của mình", ông Peskov nhấn mạnh.
Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc các nước châu Âu và Mỹ nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc không kích của Ukraine vào các khu vực dân sự của Nga.
"Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã tấn công các cơ sở cộng đồng, xe cứu thương ở khu vực Belgorod, Kursk… nhưng họ không muốn để mắt đến chúng”, ông Peskov cho biết.
Theo ông Peskov, “cả châu Âu và Mỹ đều không quan tâm đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga”, nhưng “bất cứ khi nào liên quan đến Ukraine, họ đều đồng loạt lên tiếng”.
Ông Peskov cũng cảnh báo, những tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc Ukraine được phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga là vô cùng nguy hiểm.
"Nhiều động thái đã được tiến hành cùng một lúc để dẫn đến cuộc đối đầu và tất nhiên, tất cả đều đi ngược lại với các nỗ lực hòa bình, cũng như tiến trình hòa bình mới chớm nở và vẫn còn mong manh", ông Peskov nói.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, nếu đây là cách châu Âu đang cố gắng tạo ra sự bất ổn cho Nga, thì điều đó sẽ phản tác dụng.
"Hãy xem liệu họ có thể gánh vác được gánh nặng đó không", ông Peskov nhấn mạnh.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/5 cho biết Ukraine đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu ở Nga. Kể từ ngày 20/5, 2.331 máy bay không người lái (UAV), bao gồm 1.465 UAV bên ngoài chiến dịch quân sự đặc biệt, đã bị bắn hạ.
Trong một tuyên bố ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mặc dù Nga đã khởi xướng thành công các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng "chính quyền Kiev, được một số nước châu Âu hậu thuẫn, đã thực hiện một số bước đi khiêu khích nhằm hủy hoại tiến trình đàm phán".
Những hành động này bao gồm việc gia tăng các cuộc tấn công sử dụng UAV và tên lửa do phương Tây sản xuất nhắm vào các cơ sở dân sự ở Nga.
Moscow cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine cũng gây ra thương vong cho dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Nga đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV có độ chính xác cao chỉ nhằm "vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Ukraine", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Bộ này nêu ra một danh sách dài các cơ sở của Ukraine bị tấn công, bao gồm các căn cứ quân sự, nhà kho, sân bay, trạm radar, cũng như các nhà máy lắp ráp máy bay không người lái, thuốc súng và thuốc nổ.
Làn sóng tập kích này là minh chứng rõ nhất cho thấy cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine hôm 16/5 không đạt được đột phá. Nối lại đàm phán trực tiếp sau hơn 3 năm, hai bên chỉ nhất trí trao đổi 1.000 tù binh lấy 1.000 tù binh và cam kết tiếp tục đàm phán.











