1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV sát thủ Nga lao trúng mục tiêu, bắn nổ cường kích Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Video mới được chia sẻ cho thấy máy bay không người lái tự sát của Nga phá hủy máy bay chiến đấu của Ukraine ở tiền tuyến phía nam.

Vào tối 30/11, một số kênh Telegram của Nga đưa tin về cuộc xung đột ở Ukraine đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga đã bắn trúng một máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine tại căn cứ không quân Dolgintsevo gần Krivoy Rog ở Dnepropetrovsk.

Đoạn video cho thấy máy bay quân sự với phần mép cánh được sơn màu cờ Ukraine, đậu ở khoảng trống trên đường băng. UAV Lancet đã nhanh chóng lao vào  máy bay, khiến phương tiện này nổ tung. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu máy bay có đang hoạt động hay không.

UAV sát thủ Nga lao trúng mục tiêu, bắn nổ cường kích Su-25 Ukraine

Trước đó, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công thành công vào căn cứ không quân Dolgintsevo. Vào cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã phá hủy một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong khu vực.

Hiệu quả của máy bay không người lái tự sát đã được cả giới chức Ukraine và phương Tây công nhận. Vào tháng 7, Yury Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã mô tả Lancet là "công cụ không tồi", đồng thời thừa nhận UAV này đã gây ra một số vấn đề nhất định cho Kiev.

Đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Lancet "nhiều khả năng là một trong những vũ khí mới hiệu quả nhất được Nga triển khai ở Ukraine trong 12 tháng qua".

Trong những tuần gần đây, nhiều video được lan truyền trên mạng cho thấy máy bay không người lái đã tấn công pháo, xe bọc thép và xe tăng do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

UAV Lancet được chế tạo để thực hiện nhiệm vụ chính là trinh sát, tuy nhiên, máy bay không người lái này cũng có khả năng tấn công tự sát, đặc biệt trước mục tiêu có giá trị cao như hệ thống tên lửa đối phương.

Lancet được trang bị các cảm biến và camera tiên tiến mang lại cho người điều khiển góc nhìn toàn cảnh về chiến trường, cho phép xác định mục tiêu và tập kích hiệu quả.

Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lảng vảng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất.

UAV này được đặt tên là "Lancet", tức là "dao mổ", vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật.

Lancet có tốc độ khoảng 110km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh.

Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg (gồm cả thuốc nổ).

Trong khi đó, Sukhoi Su-25 là loại máy bay chiến đấu ném bom, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế. Máy bay này vẫn còn ở trong biên chế của Không quân Nga và nhiều nước Liên Xô cũ tới ngày nay. 

Su-25 được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo nòng kép cỡ 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất. Máy bay này có thể mang hơn 4 tấn vũ khí. 

Theo RT