1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn hạ 2 tiêm kích, tấn công UAV lớn chưa từng có vào Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố tiếp tục bắn hạ các mục tiêu tại Ukraine, bao gồm 2 tiêm kích MiG-29 và các máy bay không người lái.

Nga bắn hạ 2 tiêm kích, tấn công UAV lớn chưa từng có vào Ukraine - 1

Một vụ nổ UAV ở Kiev hôm 25/11 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo ngày 25/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine chỉ trong 24 giờ. Moscow cũng tuyên bố phá hủy ít nhất 18 máy bay không người lái (UAV) của Kiev ở tiền tuyến trong cùng khoảng thời gian trên.

Quân đội Nga cho biết hai tiêm kích MiG-29 đã bị bắn rơi ở vùng Dnepropetrovsk, phía đông nam Ukraine. Cả hai máy bay chiến đấu này đều là mục tiêu của các hệ thống phòng không mặt đất.

Quân đội Nga cũng thông báo phá hủy hai radar tần số cao P-18 thời Liên Xô, được sử dụng để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không. Ngoài ra, Moscow cũng cho biết lực lượng Nga đã xóa sổ 2 kho đạn của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga dường như tăng cường nỗ lực tấn công phi đội máy bay chiến đấu khan hiếm của không quân Ukraine. Phi đội máy bay chiến đấu còn lại của Ukraine được cho là chủ yếu bao gồm các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 thời Liên Xô, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, cũng như một số máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25.

Cuối tháng 10, Nga tuyên bố phá hủy 24 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 5 ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng việc vô hiệu hóa hàng loạt máy bay chiến đấu đã trở nên khả thi sau khi lực lượng này nhận được hệ thống phòng không mới.

Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết, vào đêm 24/11, rạng sáng 25/11, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 74 trong tổng số 75 UAV Shahed-131/136 của Nga nhằm vào các tỉnh, thành phố của Ukraine.

Đây là đợt tập kích UAV lớn chưa từng có kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trong đó, Kiev bị tập kích nhiều nhất.

Vụ tập kích khiến ít nhất 5 người bị thương và gây mất điện cho hàng trăm hộ gia đình.

Không chỉ sử dụng UAV, Nga còn sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-59 trong đợt tập kích lớn chưa từng có này.

Vào tối 25/11, Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Ukraine bằng UAV.

Vào lúc 21h15 (giờ Kiev), không quân Ukraine báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở biên giới tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Một cảnh báo không kích đã được ban hành tại các tỉnh này.

Sau đó, các báo cáo đề cập đến "các nhóm máy bay không người lái tấn công di chuyển qua tỉnh Dnipropetrovsk về phía tỉnh Poltava".

Mối đe dọa về việc triển khai các máy bay không người lái tấn công cũng được công bố ở tỉnh Cherkasy.

Vào lúc 23h40, cảnh báo không kích cũng được đưa ra ở Kiev. "Một nhóm máy bay không người lái tấn công đang bay về phía Kiev!", không quân Ukraine thông báo.

Gần đây, Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần hai tháng yên ắng. Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine.

Theo Pravda, RT