1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Nga tập kích trong đêm, loạt vụ nổ rung chuyển miền Nam Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cảnh báo không kích đã vang lên ở nhiều khu vực phía nam Ukraine vào tối 9/6 sau trận tập kích bằng máy bay không người lái của Nga.

UAV Nga tập kích trong đêm, loạt vụ nổ rung chuyển miền Nam Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập lửa tại Odessa sau trận tập kích của Nga hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters).

Strana đưa tin, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố Zaporizhia, phía nam Ukraine vào tối 9/6.

Ngoài ra, báo Dumskaya đưa tin, vào cuối ngày 9/6, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố cảng Odessa của Ukraine trên bờ Biển Đen.

Tính đến 23h45, còi báo động phòng vệ đã được kích hoạt ở các khu vực Dnepropetrovsk, Nikolayev, Odessa và Kharkov, các khu vực do Ukraine kiểm soát tại Donetsk và các khu vực Zaporizhia, Kherson.

Bộ chỉ huy tác chiến phía nam của quân đội Ukraine thông báo, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Odessa và Mykolaiv.

"Đối phương tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131", quân đội Ukraine cho biết.

Theo quân đội Ukraine, các mảnh vỡ có thể rơi xuống sau cuộc không kích, khiến các tòa nhà và các cơ sở khác bốc cháy. Quân đội Ukraine kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo, vào rạng sáng 9/6, Nga đã triển khai tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng của Ukraine.

"Vào đêm 8/6, rạng sáng 9/6, từ 22h đến 4h, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131 và tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101/Kh-55 nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Máy bay không người lái Shahed được phóng từ hướng nam, tên lửa hành trình được phóng từ biển Caspian, từ 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS", không quân Ukraine xác nhận.

Theo Không quân Ukraine, có tới 16 UAV và 6 tên lửa hành trình đã được phóng trong cuộc tấn công của Nga.

Ngoài ra, vào khoảng 20h ngày 8/6, Nga đã phóng hai tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen vào một cơ sở dân sự ở tỉnh Cherkasy.

Quân đội Ukraine tuyên bố, các đơn vị phòng không nước này đã bắn rơi 4 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55, 10 UAV Shahed-136/131 và Lancet cùng 4 UAV Orlan-10 và Supercam.

"Trong những ngày qua, Không quân Ukraine đã thực hiện 20 cuộc không kích nhằm vào các hệ thống phòng không, hậu cần, thiết bị quân sự và vị trí của các lực lượng Nga", Không quân Ukraine cho biết thêm.

Các cuộc tập kích của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tiến hành các đợt phản công quy mô lớn ở 2 mặt trận phía nam và phía đông, tập trung vào hai tỉnh Zaporizhia và Donetsk.

Nga cho biết, vài ngày trở lại đây, quân đội Ukraine tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga ở một số mặt trận bao gồm Donetsk và Zaporizhia, nhưng đều bị đẩy lùi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng trong 3 ngày phản công.

Giới quan sát suy đoán Kiev có thể tìm cách phản công xung quanh tỉnh Zaporizhia ở miền Nam, hoặc tìm cách chiếm lại các phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass ở miền Đông. Mục tiêu của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ nối các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam với bán đảo Crimea.

Theo Tass, Pravda