1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Nga Abramovich thôi chức tỉnh trưởng

(Dân trí) - Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich đã từ chức tỉnh trưởng tỉnh Chukotka, vùng cận đông của Nga. Điện Kremlin đã xác nhận thông tin này.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chấp nhận đơn từ chức của Abramovich mặc dù chủ tịch Chelsea được cho là sẽ tiếp tục đầu tư vào Chukotka.

 

“Ông Abramovich đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng điều này không có nghĩa ông ấy đã kết thúc công việc tại Chukotka”, một phát ngôn viên của ông Abramovich nói.

 

Roman Abramovich đắc cử chức tỉnh trưởng tỉnh Chukotka sau khi giành 90% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 12/2000. Abramovich đã trở thành người đứng đầu tỉnh Chukotka suốt 8 năm qua và đã đầu tư rất mạnh vào khu vực này.

 

Abramovich cũng được đánh giá là người đã có công lớn trong việc phát triển kinh tế của Chukotka, biến tỉnh này thành vùng đất hấp dẫn các nhà đầu tư và cải thiện cuộc sống của người dân.

 

Tuy nhiên, Abramovich muốn từ chức từ cách đây 2 năm. Hồi tháng 12/2006, tỷ phú này đã gửi đơn từ chức lên Tổng thống Nga Putin với cam kết sẽ vẫn tiếp tục điều hành các dự án kinh tế tại khu vực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng. Nhưng ông Putin khi đó đã thuyết phục Abramovich ở lại.

 

Theo tạp chí Forbes, ông chủ Chelsea là người giàu thứ 2 tại Nga và giàu thứ 15 thế giới với khối tài sản trị giá 23,5 tỷ USD.

 

Abramovich đã “tậu” Chelsea năm 2003 và tháng 9 năm đó, ông được đánh giá là người đàn ông giàu nhất thế giới ở tuổi dưới 40.

 

VTH
Theo Ria