Tỷ phú Elon Musk gây tranh cãi vì hứa tặng 1 triệu USD/ngày cho cử tri Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk đối mặt với nguy cơ bị điều tra sau khi ông cam kết tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho một cử tri may mắn trong nỗ lực nhằm ủng hộ cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Tỷ phú Elon Musk gây tranh cãi vì hứa tặng 1 triệu USD/ngày cho cử tri Mỹ - 1

Ông Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro, một chính trị gia đảng Dân chủ, hôm 20/10 đã kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú Elon Musk vì ông hứa sẽ tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho tới ngày bầu cử 5/11, động thái nhằm thu hút sự ủng hộ cho ông Trump.

Ông Musk ngày 19/10 đã tặng tờ séc 1 triệu USD cho một người tham gia sự kiện ở Harrisburg, Pennsylvania do America PAC tổ chức. Đây là nhóm hành động chính trị mà ông Musk lập ra để lôi kéo cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump.

Ông Shapiro cho rằng kế hoạch trao tiền cho những cử tri đã đăng ký ở Pennsylvania của ông Musk là "vô cùng đáng lo ngại" và "đó là vấn đề mà cơ quan thực thi pháp luật có thể xem xét".

"Rõ ràng là ông Musk có quyền được bày tỏ quan điểm của mình. Ông ấy đã nói rất, rất rõ ràng rằng ông ấy ủng hộ ông Donald Trump. Tôi thì không. Rõ ràng là chúng tôi có quan điểm khác nhau. Tôi không phủ nhận điều đó, đúng không, nhưng khi bạn bắt đầu đổ số tiền này vào chính trị, tôi nghĩ điều đó sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm túc", ông nói thêm.

Lời cam kết phát tiền là ví dụ mới nhất của việc ông Musk sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để tác động tới cuộc đua tới Nhà Trắng giữa ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris. Pennsylvania là bang chiến trường phải thắng của cả 2 ứng viên nếu họ muốn giành chiến thắng chung cuộc.

Tới ngày 20/10, ông Musk tiếp tục trao 1 triệu USD cho một phụ nữ tham gia sự kiện ở Pittsburgh, theo America PAC.

Ông Musk hứa sẽ trao tặng 1 triệu USD mỗi ngày một cách ngẫu nhiên cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông, trong đó có đoạn: "Tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng cách ký tên bên dưới, tôi cam kết ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai".

Theo trang web America PAC, để đủ điều kiện nhận 1 triệu USD, những người ký đơn kiến nghị phải là cử tri đã đăng ký và sống tại một trong 7 tiểu bang dao động: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Bản kiến nghị cũng cung cấp 100 USD cho mỗi cử tri đã đăng ký của Pennsylvania ký tên và 100 USD cho việc giới thiệu một cử tri đã đăng ký khác của Pennsylvania ủng hộ bản kiến nghị.

Theo Reuters, tính hợp pháp của việc tặng quà chắc chắn sẽ được xem xét trong vài ngày tới. Hành động trả tiền cho mọi người với mục đích kêu gọi hoặc thưởng cho họ để đi bỏ phiếu hoặc đăng ký bỏ phiếu là một tội liên bang, có thể bị phạt tù.

Lệnh cấm không chỉ bao gồm các khoản chi tiêu bằng tiền mặt mà còn bao gồm bất kỳ thứ gì có giá trị như rượu hoặc vé xổ số, một hướng dẫn của Bộ Tư pháp cho biết.

Ông Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, đã chi 75 triệu USD cho America PAC trong 3 tháng qua, trở thành một trong những nhà tài trợ lớn của ông Trump.

Ông Musk, người trước đây có quan điểm ủng hộ đảng Dân chủ, đã chuyển sang ủng hộ ông Trump trong vài tháng qua. Ông đã tham gia các sự kiện vận động tranh cử của ông Trump.

Trong khi đó, ông Trump cho biết, nếu ông đắc cử, ông sẽ để ông Musk làm "Bộ trưởng cắt giảm chi phí" trong chính quyền mới.

Một số chuyên gia đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp trong động thái của ông Musk.

"Mặc dù có thể một số việc khác mà ông Musk đã làm là không rõ ràng về mặt pháp lý, nhưng việc này rõ ràng là bất hợp pháp", Rick Hasen, một giáo sư luật tại Đại học California, Los Angeles. 

Brendan Fischer, một luật sư về tài chính, nhận định rằng ông Musk đang tiến đến gần ranh giới phạm pháp và hợp pháp.

"Sẽ không có nhiều nghi ngờ về tính hợp pháp nếu mọi người ký và bản kiến nghị, nhưng việc đặt điều kiện liên quan tới trả tiền khi đăng ký có thể vi phạm luật pháp", ông Fischer nhận định. 

Theo Reuters