1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Elon Musk đề xuất giải pháp cho vấn đề Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Sau khi gây tranh cãi với đề xuất hòa bình ở Ukraine, tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk tiếp tục gây chú ý với ý tưởng tháo ngòi căng thẳng ở hai bờ eo biển Đài Loan.

Tỷ phú Elon Musk đề xuất giải pháp cho vấn đề Đài Loan - 1

Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla Elon Musk (Ảnh: EPA).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times được đăng tải ngày 7/10, Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla Elon Musk cho rằng, căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan hoàn toàn có thể giải quyết được.

"Gợi ý của tôi là tìm ra một mô hình đặc khu hành chính cho Đài Loan. Đó là một đề xuất hợp lý, nhưng có thể sẽ không làm tất cả hài lòng".

Mặt khác, ông Musk cảnh báo, nếu xung đột ở eo biển Đài Loan nổ ra, nó có thể làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc cho phương Tây và GDP toàn cầu có thể giảm tới 30%.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng sức mạnh quân sự.

Tại cuộc họp báo cuối tháng trước, người phát ngôn Văn phòng phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Ma Xiaoguang cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng nỗ lực để thống nhất đảo Đài Loan trong hòa bình. "Thống nhất là điều chắc chắn", ông Ma khẳng định.

Trung Quốc đã đề xuất mô hình "một quốc gia, hai chế độ" cho Đài Loan, tương tự Hong Kong, đồng thời phản đối mọi nỗ lực bên ngoài can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Tuy vậy, đến nay, Đài Bắc không ủng hộ đề xuất này.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng gần đây sau khi bà Thái Anh Văn nhậm chức. Trung Quốc thuyết phục 7 đồng minh của Đài Loan cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh.

Ngoài vấn đề Đài Loan, tuần trước, tỷ phú Musk cũng bất ngờ đề xuất kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo ông, đầu tiên, Moscow cần tiến hành các cuộc bầu cử mới dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc ở 4 vùng lãnh thổ mới đây trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Trong thời gian bầu cử, Nga phải rút quân khỏi các lãnh thổ này.

Ông cho rằng, Ukraine nên công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga như giai đoạn từ năm 1783 đến khi cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev quyết định tặng bán đảo cho Ukraine năm 1954. Ông cũng gợi ý, Ukraine nên cam kết duy trì vị thế trung lập, điều mà Moscow đề nghị rất lâu trước khi mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng hồi tháng 2.

"Đây nhiều khả năng sẽ là kịch bản chấm dứt xung đột", tỷ phú Musk bình luận.

Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của giới chức Ukraine. Kiev nhiều lần tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow. Ukraine cho biết, đàm phán chỉ diễn ra khi họ giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimea, hoặc Nga đồng ý rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Theo Sputnik