1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đáp trả bình luận so sánh Đài Loan với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và việc so sánh hòn đảo này với Ukraine là không phù hợp.

Trung Quốc đáp trả bình luận so sánh Đài Loan với Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Xinhua).

"Bất cứ ai tìm cách nói bóng gió (về sự liên quan) của vấn đề Ukraine với Đài Loan đều bị thúc đẩy bởi các tính toán chính trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 28/9.

Phát biểu của ông Uông được đưa ra sau khi phóng viên của hãng tin AFP đặt câu hỏi vì sao Bắc Kinh không "lên án rõ ràng" Nga về vấn đề Ukraine và liệu điều đó có khuyến khích chủ nghĩa ly khai hay không.

"Sự bóng gió như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia và can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Bất cứ ai hy vọng lợi dụng vấn đề Ukraine và tìm lý do cho việc "Đài Loan độc lập" sẽ không đi đến đâu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Theo ông Uông, "Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc và vấn đề Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc". Ông khẳng định "vấn đề Đài Loan và vấn đề Ukraine có bản chất khác nhau và hoàn toàn không thể so sánh được".

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Washington dự định "hỗ trợ khả năng phòng vệ của Đài Loan" và "làm sâu sắc thêm mối quan hệ không chính thức" của Mỹ với hòn đảo này.

Bà Harris cũng cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, "thực hiện các hành vi gây rối trên biển Hoa Đông và Biển Đông", cũng như "các hoạt động khiêu khích trên eo biển Đài Loan". Phó Tổng thống Mỹ cho biết Mỹ phản đối "nỗ lực đơn phương của Bắc Kinh nhằm kiểm soát đảo Đài Loan", đồng thời cam kết hỗ trợ liên tục hòn đảo.

Ông Uông cáo buộc Mỹ đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến thăm tới Đài Bắc vào đầu tháng 8. Ông nói rằng động thái này đã đặt ra nghi vấn về cam kết của Mỹ đối với nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Trong cuộc gặp hôm 23/9 tại New York, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng, Mỹ đang gửi "những tín hiệu rất sai lầm và nguy hiểm" về Đài Loan. Ông Vương cảnh báo các động thái đòi độc lập cho Đài Loan càng mạnh mẽ, khả năng giải quyết hòa bình vấn đề này càng thấp.

Trả lời phỏng vấn đài CBS hôm 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng lực lượng Mỹ sẽ được huy động để bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo đối mặt với một "cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ". Ông Biden cũng xác nhận, nếu kịch bản trên thực sự xảy ra thì không giống cuộc xung đột Nga - Ukraine, Mỹ sẽ cử lực lượng để hỗ trợ Đài Loan.

Bắc Kinh đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với phía Mỹ sau phát biểu của ông Biden. Trung Quốc tuyên bố có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả những hành động gây chia rẽ đất nước.

Theo RT