1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Anh sắp ra mắt máy bay dưới nước

(Dân trí) - Tỷ phú Richard Branson đã sở hữu một hãng hàng không, một công ty điện thoại di dộng, vài khách sạn sang trọng và một hòn đảo ở Caribê. Nhưng doanh nhân người Anh vừa công bố tham vọng mới nhất của ông: một chiếc máy bay dưới nước.

 
Tỷ phú Anh sắp ra mắt máy bay dưới nước - 1
Tỷ phú người Anh Richard Branson.

Tỷ phú Branson, 59 tuổi, hi vọng sẽ cho ra mắt một chiếc máy bay dưới nước có thể thám hiểm đáy những vùng biển sâu nhất thế giới.

Chiếc máy bay làm bằng sợi các-bon trị giá 660.000 USD, tên gọi Necker Nymph, được thiết kế để lặn xuống độ sâu 40m. Nhưng ông Branson hi vọng một ngày nào đó, Necker Nymph có thể lặn sâu 10,6km - cao hơn đỉnh núi cao nhất thế giới Everest.

Tỷ phú Anh sắp ra mắt máy bay dưới nước - 2
Mô phỏng chiếc máy bay Necker Nymph.
 
Ông Branson dự kiến sẽ dùng chiếc máy bay Necker Nymph để đưa các du khách tới hòn đảo Necker thuộc sở hữu của ông trên vùng biển Caribê. Hoạt động giống một chiếc máy bay dưới nước, Necker Nymph cần một phi công điều khiển chuyến bay kéo dài 2 tiếng để phục vụ 2 du khách.
 
Ngồi trên Necker Nymph, các du khách có thể khám phá xác những chiếc tàu đắm cổ dưới đáy biển, lượn lờ bên cạnh cá heo hay rượt đuổi cá voi.
 
 
Tỷ phú Anh sắp ra mắt máy bay dưới nước - 3
Hòn đảo Necker ở Caribê mà ông Richard Branson mua năm 1979, khi ông mới 28 tuổi.
 
Một chuyến đi như vậy có chi phí không hề rẻ. Necker Nymph cho thuê với giá 25.000 USD một tuần. Tuy nhiên, bạn phải trả thêm chi phí tối thiểu 88.000 USD cho 7 đêm tại khu nhà nghỉ sang trọng trên đảo Necker.
 
Necker Nymph được Graham Hawkes - người sáng lập Công ty Công nghệ Đại dương Hawkes - thiết kế và đây là máy bay dưới nước đầu tiên trên thế giới.
 
Ông Branson hi vọng chiếc Necker Nymph sẽ được chuyển giao vào ngày 20/2 này.

An Bình
Theo Dailymail