1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tăng cao nhất trong 2 tháng

Thanh Thành

(Dân trí) - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này lên mức cao nhất kể từ tháng 6, sau chuỗi chiến thắng lập pháp, theo cuộc thăm dò quy mô quốc gia của Reuters/Ipsos công bố hôm 9/8.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tăng cao nhất trong 2 tháng - 1

40% người dân Mỹ ủng hộ hiệu suất làm việc của Tổng thống Biden hiện nay (Ảnh: Reuters).

Theo cuộc thăm dò mới nhất này, 40% người dân Mỹ ủng hộ hiệu suất làm việc của ông Biden dù đây vẫn là mức thấp hơn so với tỷ lệ ủng hộ của các đời tổng thống trước.

Nhưng tỷ lệ ủng hộ tăng trong 3 tuần qua, có thể giúp làm dịu đi mối lo ngại của các đảng viên Dân chủ về nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 tới, thời điểm đảng Cộng hòa hy vọng sẽ giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát Quốc hội.

Hôm 7/8, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt nhằm chống lại biến đổi khí hậu, hạ giá thuốc và tăng một số loại thuế doanh nghiệp.

Dự luật này, vốn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Biden, dự kiến sẽ sớm được Hạ viện thông qua, là một chiến thắng lập pháp lớn mà đảng Dân chủ hy vọng sẽ thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trước thời điểm quan trọng vào tháng 11.

Tổng thống Biden cũng đã ký ban hành dự luật lớn khác hôm 9/8, nhằm trợ cấp cho hoạt động sản xuất chất bán dẫn, giúp ngành này của Mỹ cạnh tranh hơn với Trung Quốc.

Trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống là vào tháng 5 với mức chỉ 36%. Tỷ lệ ủng hộ ông vẫn luôn xuống dưới 50% kể từ tháng 8/2021 khi người Mỹ chật vật với lạm phát cao và nền kinh tế vẫn bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng Covid-19.

Người tiền nhiệm của ông Biden là cựu Tổng thống Donald Trump từng chứng kiến mức độ ủng hộ chạm đáy 33% vào tháng 12/2017.

Theo www.reuters.com