1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine tiết lộ cách từng chặn Nga tiến sâu vào Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ cách mà nước này đã ngăn Nga đưa quân sâu hơn vào khu vực Kiev khi xung đột nổ ra hơn 2 năm trước.

Tướng Ukraine tiết lộ cách từng chặn Nga tiến sâu vào Kiev - 1

Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine Oleksandr Pavliuk (Ảnh: UP).

Oleksandr Pavliuk, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine, đã tiết lộ rằng làng Moshchun là nơi cuộc tấn công năm 2022 của Nga nhằm vào vùng Kiev bị chặn lại.

"Đó là làng Moshchun. Vào các ngày 19-20/3/2022, đã có những trận chiến quyết định tại khu định cư này. Đây từng là đầu cầu đã bị Nga chiếm giữ và là mối đe dọa lớn đối với Kiev. Nếu họ có thể tiếp tục tấn công thì Ukraine có lẽ đã xuống đường ở thành phố Kiev để phòng thủ", ông nói.

Tướng Ukraine tiết lộ cách từng chặn Nga tiến sâu vào Kiev - 2

Moshchun nằm gần thành phố Kiev (Ảnh: WP).

Theo ông Pavliuk, vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đã cho nổ tung một phần con đập Kozarovichi ở lân cận và lượng nước từ hồ chứa Kiev chảy vào sông Irpin. Nước dâng lên cao làm ngập một khu vực khiến Nga không thể di chuyển lực lượng chủ lực, phá hủy đầu cầu mà Nga giành được trước đó.

"Đây chính là thời điểm cuộc tấn công của Nga (vào Kiev) dừng lại", ông nói.

Theo tướng Pavliuk, sau khi nước dâng lên, Ukraine đã mở cuộc tấn công vào ngày 19/3/2022 để cắt vào giữa lực lượng Nga và tiến vào hậu tuyến của phía Moscow tại vùng Kiev.

Lo ngại bị bao vây, Nga đã rút quân với tốc độ cao và bỏ lại các vũ khí, ông nói.

Theo ông Pavliuk, vào thời điểm đó, Nga đã điều động quân khá dàn trải trên nhiều khu vực. Nga không có đủ nguồn lực để củng cố lực lượng và vũ khí ở Kiev, dẫn tới việc họ quyết định rút về Donbass ở mặt trận miền Đông.

Tướng Pavliuk nhận định, một trong những tính toán sai lầm của Nga là họ ban đầu đã đánh giá thấp quân đội Ukraine và cả sự kháng cự của người dân Ukraine. 

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga được cho muốn mở một cuộc đưa quân chóng vánh vào Kiev nhằm gây áp lực lên phía Ukraine. Tuy nhiên, do nỗ lực này bất thành, Nga đã rút quân và cuộc xung đột tới nay đã trở thành cuộc chiến tiêu hao trong suốt hơn 25 tháng qua.

Ông Pavliuk tiết lộ ông đã thực hiện nhiều nỗ lực tăng cường khả năng phòng vệ của khu vực thủ đô khi ông nắm giữ chức tư lệnh lực lượng phòng thủ Kiev.

"Vào thời điểm đó (Nga mở cuộc tấn công), tôi đã đảm nhận chức vụ chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Kiev. Và trong năm tôi đảm nhiệm chức vụ này, chúng tôi đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ: Xây khoảng 1.000 km công sự, ba vòng phòng thủ xung quanh Kiev. Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh đáng kể cho mặt trận Chornobyl, nơi mà cho đến lúc đó chưa được coi là tuyến phòng thủ", ông nói.

Ngoài ra, ông Ruslan Kravchenko, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kiev, ngày 30/3 cho biết Ukrine đang xây dựng hệ thống phòng thủ gồm 10.000 khối bê tông hình kim tự tháp (hay còn gọi là "răng rồng") và các hào chống tăng. 

Đây được xem là nỗ lực của Ukraine nhằm gia tăng phòng thủ do lo ngại Nga có thể đạt được đà tiến lớn vì Kiev đang cạn kiệt vũ khí sau khi viện trợ của phương Tây ngày càng trở nên nhỏ giọt. 

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội nước này đang trong "quá trình liên tục" xây dựng khoảng 2.000km tuyến phòng thủ.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine