1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm Wagner nói Ukraine bắt đầu phản công, giao tranh sắp khốc liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner cho rằng cuộc phản công của lực lượng Ukraine đã bắt đầu và sẽ tăng cường trong những ngày tới.

Trùm Wagner nói Ukraine bắt đầu phản công, giao tranh sắp khốc liệt - 1

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Về cơ bản, tôi tin rằng cuộc phản công của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy hoạt động rất tích cực của máy bay đối phương ở khu vực vành đai và bên trong chiến tuyến", Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, nói khi trả lời câu hỏi của truyền thông về tình hình ở tiền tuyến hôm 3/5.

"Khi nào cuộc phản công sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt? Tôi tin rằng, sẽ sớm thôi, có thể là trong vài ngày tới", ông Prigozhin cho biết.

Cùng ngày, tại một cuộc họp báo ở Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga. Ông Zelensky tin rằng các đồng minh phương Tây sẽ gửi máy bay chiến đấu cho Kiev sau khi lực lượng vũ trang Ukraine mở cuộc phản công.

"Tại sao tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có máy bay? Bởi vì chúng tôi sẽ sớm phản công. Sau đó, tôi chắc chắn họ sẽ cung cấp máy bay cho chúng tôi", ông nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ở Helsinki.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, niềm tin của ông bắt nguồn từ những hành động từng xảy ra trước đây. Ông Zelensky nói rằng, các quyết định trước đây về việc cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev được đưa ra sau khi Ukraine đã có những bước đi tích cực trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky cho biết một trong những lý do ông tới Helsinki là Kiev muốn trở thành thành viên chính thức của NATO. Ông thừa nhận năm 2023 sẽ là "thời điểm quyết định" với Ukraine.

"Tôi tin rằng năm nay sẽ mang tính quyết định đối với chúng tôi, đối với châu Âu, đối với Ukraine, một chiến thắng mang tính quyết định", ông Zelensky nhấn mạnh.

Mỹ và các đồng minh đã chuyển cho Ukraine hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng trăm xe bọc thép nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phản công của Kiev. Mặc dù giới chức phương Tây khẳng định Kiev đã có đủ thứ họ cần để phản công thành công, nhưng theo các thảo luận nội bộ, quân đội Mỹ tỏ ra hoài nghi về khả năng của Ukraine trong việc phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga.

Một số hãng tin phương Tây đánh giá, cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể quyết định cục diện xung đột và Kiev sẽ khó đề nghị thêm các gói viện trợ mới nếu không đạt được bước tiến đáng kể trên chiến trường.

Truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây nói rằng, Ukraine có thể sẽ phản công vào đầu tháng 5 sau khi nhận được lượng lớn khí tài và hoàn tất huấn luyện cho binh sĩ. Trong khi đó, ông trùm Wagner Prigozhin khẳng định cuộc phản công của Ukraine sẽ bắt đầu trước ngày 15/5.

Truyền thông phương Tây dẫn ảnh chụp vệ tinh cho thấy, Nga đã dựng các tuyến phòng thủ kiên cố, đặc biệt ở miền Nam Ukraine để đối phó với cuộc phản công tiềm tàng của Kiev.

Theo đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko, thời tiết đang gây bất lợi cho kế hoạch phản công của Ukraine. Ông cho biết quân đội Ukraine hiện chưa thể triển khai xe tăng và các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp vì mặt đất vẫn còn bùn lầy. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng cho biết, lực lượng Ukraine đã sẵn sàng phản công, nhưng cần "sự ủng hộ của Chúa, của thời tiết" và phụ thuộc vào quyết định của các chỉ huy.

Theo Tass, Guardian