1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc lớn tiếng đe dọa về Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức quân đội Trung Quốc hôm nay lớn tiếng nói rằng nước này có khả năng chiến đấu và bảo vệ “chủ quyền ở Biển Đông”, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực do các hành động phi pháp của Bắc Kinh.


Tướng Wang Jiaocheng (Ảnh: SCMP)

Tướng Wang Jiaocheng (Ảnh: SCMP)

Trong bình luận công khai đầu tiên trên cương vị tư lệnh Chiến khu miền Nam mới được thành lập của quân đội Trung Quốc, Tướng Wang Jiaocheng nói rằng quân đội cần rất cảnh giác về bất kỳ mối đe dọa an ninh tiềm tàng nào ở vùng biển tranh chấp, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 28/2 dẫn lời ông Wang.

“Quân đội có thể đối phó với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào. Không quốc gia nào được phép sử dụng bất kỳ lý do hay hành động nào để đe dọa sự an toàn và chủ quyền của Trung Quốc”, ông Wang lớn tiếng nói.

Tướng Wang, người trước đó là chỉ huy vùng Thẩm Dương, cho hay nhiệm vụ của ông là “đảm bảo an ninh tại biên giới và bảo vệ hàng hải”. “Nhưng sứ mệnh quan trọng nhất là bảo vệ các quyền và lợi ích ở Biển Đông”, ông này mạnh miệng.

Những bình luận của ông Wang được đăng tải chỉ vài ngày sau khi Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.

Hãng tin Fox News gần đây cũng đưa Trung Quốc đã triển khai các tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Giới chức Mỹ và Đài Loan đã xác nhận điều này, mặc dù Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngang nhiên bác bỏ các khẳng định đó là bịa đặt và do báo chí phương Tây tạo ra.

Tướng Wang còn nói quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch cho tất cả các tình huống tiềm tàng liên quan tới các nguy cơ quân sự trong khu vực.


Trung Quốc gần đây đã bị tố triển khai tên lửa tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (Ảnh: AFP)

Trung Quốc gần đây đã bị tố triển khai tên lửa tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (Ảnh: AFP)

Trong khuôn khổ các nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm cải tổ các lực lượng vũ trang thành một lực lượng tích hợp, hiện đại, quân đội Trung Quốc đã giải tán 7 quân khu và thay thế bằng 5 bộ tư lệnh chiến khu.

Chiến khu miền Nam, là một trong 5 chiến khu của quân đội Trung Quốc, được thành lập vào ngày 1/2/2016 để thay thế Quân khu Quảng Châu. Vùng quản lý của Chiến khu miền Nam bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Quý Châu, đảo Hải Nam và hạm đội Nam Hải.

Ông Wang nói các bộ tư lệnh quân khu được thành lập để đối phó với các thách thức từ trật tự thế giới mới. Hệ thống trước đó đã không thúc đẩy sự tích hợp quân đội, vốn trở thành một “rào cản để quân đội Trung Quốc giành thắng lợi trong các cuộc chiến”.

An Bình

Theo SCMP