1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc hé lộ chiến lược vây “cải bắp” chiếm Biển Đông

(Dân trí) - Một vị tướng quân đội Trung Quốc mới đây đã hé lộ chiến lược bao vây “cải bắp” đầy nham hiểm, nhằm chiếm bãi cạn Scarborough ở ngoài khơi Philippines cũng như các đảo khác trên Biển Đông.

 

Tướng Trung Quốc hé lộ chiến lược “cải bắp” chiếm đảo ở Biển Đông

Thiếu tướng Zhang Zhaozhong cho biết Trung Quốc đang áp dụng chiến lược "cải bắp" chiếm các đảo ở Biển Đông.

 

Theo tờ China Daily Mail, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây, thiếu tướng Trung Quốc Zhang Zhaozhong cho biết hải quân nước này đang vây hãm đảo Scarborough, đảo nằm trên Biển Đông và đang là tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, như chiếc “cải bắp”, với nhiều tàu chiến.

 

Trung Quốc gọi bãi cạn nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines này là đảo Hoàng Nham, trong khi Philippines gọi là Panatag. Bãi cạn có tên quốc tế là Scarborough.

 

Trong bài ghi lại cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang mạng China Daily Mail, ông Zhang đã giải thích tỉ mỉ chiến lược của Trung Quốc với người dẫn chương trình truyền hình. Người dẫn này còn gọi hành động của Philippines ở vùng biển là “thô lỗ” và “dã man”.

 

“Chúng tôi đã bắt đầu có những biện pháp để bao vây và kiểm soát các vùng biển quanh đảo Hoàng Nham, bao vây và kiểm soát liên tục cho đến tận bây giờ”, trang tin của Trung Quốc dẫn lời ông Zhang cho hay.

 

Quân đội Trung Quốc còn cho biết thêm họ đã áp dụng chiến lược “cải bắp” để “khóa” hòn đảo đối với Philippines, khi liên tục phái tàu hải giám, tàu ngư chính bên cạnh tàu chiến “canh” ở khu vực.

 

“Nếu Philippines đi vào trong, thậm chí là khu vực xa nhất, đầu tiên họ sẽ phải hỏi xem liệu hải quân của chúng ta có cho phép hay không. Sau đó họ phải hỏi xem các tàu ngư chính và tàu hải giám của chúng ta có cho phép hay không”, ông Zhang tuyên bố trong cuộc phỏng vấn.

 

Sỹ quan cấp cao này còn cho biết chiến lược “thỏa đáng” này là nhằm đảm bảo cho ngư dân Trung Quốc có thể đánh bắt “an toàn”.

 

“Chúng tôi khá hài lòng về cách thức lấy lại các đảo, bãi đá ngầm và bảo vệ chúng”, ông cho biết với người phỏng vấn.

 

Ông Zhang cũng giải thích kế hoạch như vậy nhiều khả năng cũng có thể được dùng để giám sát các đảo nhỏ hơn ở các vùng biển có tranh chấp, khi khan hiếm các nguồn lực.

 

“Đối với những đảo nhỏ hơn, chỉ có vài binh sỹ có thể đồn trú, nhưng không có lương thực hoặc thậm chí nước uống. Nếu chúng ta dùng chiến lược “cải bắp”, chúng ta sẽ không phải đưa lương thực và nước uống lên các đảo”, ông cho hay.

 

Ông Zhang còn cáo buộc lực lượng Philippines đã đe dọa ngư dân Trung Quốc sinh sống trong khu vực và đã “vi phạm…chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

 

“Bởi vì họ vi phạm luật và chĩa súng vào ngư dân của chúng ta trước, nên họ sẽ không bao giờ được phép vào khu vực”, ông Zhang ám chỉ đến Philippines.

 

“Mỗi lần Bộ Ngoại giao của chúng ta phản đối, nhưng (Philippines) đều từ chối lắng nghe. Trong lúc đó, họ còn bận làm điều này, điều kia, như đánh đắm tàu ở đó và tiến hành nhiều cuộc tuần tra”, ông Zhang cáo buộc.

 

Dùng vũ lực chiếm đảo

 

Vị thiếu tướng Zhang còn cho biết, việc tái chiếm thành công các khu vực tranh chấp tương tự, như quần đảo Trường Sa là do “hợp thời”.

 

“Trong những năm qua, chúng ta đã đạt được hàng loạt thành tựu ở Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam), mà tôi cho rằng lớn nhất là ở Hoàng Nham, bãi Vành Khăn và bãi Cỏ Mây”, ông này cho biết thêm.

 

Tướng Trung Quốc còn hé lộ bước tiếp theo của giới chức Trung Quốc sẽ là một cuộc “triển khai mạnh mẽ” ở các đảo để hỗ trợ cho kinh tế cũng như du lịch, nghề cá và bảo vệ biển đảo của Trung Quốc.

 

“Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa ở đó và phối hợp các nỗ lực. Chúng ta sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của quân đội. Về mặt quân đội, chiến đấu là giải pháp cuối cùng”.

 

Ông này cũng đề cập đến kế hoạch áp dụng luật của Trung Quốc trên vùng biển và quân đội có thể dùng thêm vũ lực để “tái chiếm” hoàn toàn các đảo.

 

Vũ Quý

Theo Philstar