1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tương quan lực lượng trên bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - So sánh tương quan lực lượng quân sự của 3 bên hiện diện trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã phê chuẩn kế hoạch tấn công hạt nhân các mục tiêu của Mỹ.

 
Quân đội Hàn Quốc trong một buổi tập luyện gần biên giới với Triều Tiên ngày 4/4.
Quân đội Hàn Quốc trong một buổi tập luyện gần biên giới với Triều Tiên ngày 4/4.

 

Con số được lấy từ báo cáo “Tương quan quân sự” năm 2011 của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở ở London.

 

Chi tiêu cho quốc phòng hàng năm của Triều Tiên năm 2008 ước tính vào khoảng 8,2 tỷ USD, hay 22-24%GDP, trong khi của Hàn Quốc năm 2012 là 30,8 tỷ USD hay 2,7%.

 

Hàn Quốc được “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ bảo vệ trong khi Triều Tiên, quốc gia đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba vào tháng 2 vừa qua, tuyên bố là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

 

Tầm xa của các tên lửa, khả năng sản xuất và gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa Triều Tiên là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

 

Hầu hết các chuyên gia cho rằng Triều Tiên chưa thể gắn được thiết bị hạt nhân lên tên lửa đạn đạo có khả năng nhắm tới các căn cứ hoặc lãnh thổ Mỹ.

 

Tương quan lực lương (thứ tự Triều Tiên Hàn Quốc (+Mỹ))

 

Lực lượng mặt đất

 

Thứ tự Triều Tiên Hàn Quốc (+ Mỹ)

 

Binh sỹ chính quy 1,2 triệu 655.000 (+ 28,000)

 

Dự bị/bán quân sự 5-7,7 triệu 3,0 triệu

 

Xe tăng 4.100 2.400 (+ 50)

 

Xe chở quân bọc thép  2.500 2.600 (+ 110)

 

Khẩu đội pháo 8.500 5.200 (+ 16)

 

Máy phóng tên lửa đa năng 5.100 200 (+ 40)

 

Pháo cối 7.500 6.000

 

Súng phòng không 11.000 300

 

Lực lượng không quân

 

Máy bay chiến đấu 820 (620 có thể triển khai) 460 (+ 90)

 

Trực thăng 300 680 (+ 120)

 

Lực lượng hải quân

 

Tàu chiến 3 19

 

Tàu tuần tra và tàu biển 383 111

 

Tàu ngầm 70 23

 

Tàu đệm khí 135 5

 

Tàu đổ bộ 130 41

 

Vũ Quý

Theo AFP